Miền Bắc sắp chuyển mưa rét, nhiệt độ hạ thấp

  •  
  • 193

Từ hôm nay (26/12), miền Bắc chấm dứt đợt rét khô kéo dài nhiều ngày qua. Từ mai (27/12), trời chuyển mưa rét. Miền Trung tăng mưa, Nam Bộ se lạnh về đêm và sáng.

Hôm nay, khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 17 độ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi dưới 20 độ.

Thủ đô Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Sáng sớm hôm nay, Hà Nội có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. 
Sáng sớm hôm nay, Hà Nội có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Dự báo từ đêm mai (27/12) đến 30/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tăng mưa, trong đó khu vực vùng núi và trung du Bắc có mưa rào và dông rải rác, khu vực đồng bằng có mưa nhỏ. Từ 28/12, nền nhiệt miền Bắc giảm sâu 4-5 độ, trời mưa rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ. Dự báo mưa kéo dài ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đến khoảng 29/12. Từ đêm 28/12, nền nhiệt giảm 2-3 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên hôm nay nhiều mây, có mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3, sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 27-29 độ.

Dự báo từ trong hai ngày 29-30/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Cập nhật: 26/12/2022 Tiền Phong
  • 193