Miền Trung nắng nóng, Hà Nội mưa rải rác

  •  
  • 132

Hôm nay 13/6, vùng áp thấp nóng kết hợp với hiệu ứng phơn gây nắng nóng khá gay gắt tại các tỉnh miền Trung. Tuy nhiên, các tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội, nền nhiệt cao nhất chỉ 34 độ C và có mưa rào rải rác.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm qua 12/6, tại các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ như: Tương Dương (Nghệ An) 39 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 38 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 38,1 độ…

Hôm nay 13/6, nắng nóng vẫn tiếp diễn trên diện rộng ở các tỉnh Bắc và trung Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Trong khi đó, không còn chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng, nền các tỉnh miền Bắc đã giảm 2-3 độ, chỉ còn cao nhất 31- 34 độ. Mưa rào và dông rải rác cũng diễn ra khắp miền Bắc nên thời tiết trở lên dễ chịu và mát mẻ hơn, đặc biệt là về chiều tối và đêm.

Nắng nóng tại Hà Nội đã bớt phần gay gắt
Nắng nóng tại Hà Nội đã bớt phần gay gắt. (Ảnh: TT).

Tin báo chi tiết từ cơ quan khí tượng, thời các khu vực hôm nay: Phía tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ; cao nhất 31 - 34 độ C.

Phía đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 31 - 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ; cao nhất 31 - 34 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26 - 29 độ; cao nhất 33 - 36 độ.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ; cao nhất 32 - 35 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ; cao nhất 30 - 33 độ C.

Theo Dân trí
  • 132