Mô hình hoạt động đầu tiên của laptop 100 USD

  •  
  • 173

Mô hình laptop 100 USD mới nhất. (Ảnh: CNet)

Dự án phi lợi nhuận OLPC (Mỗi em một máy xách tay - One Laptop Per Child) vừa trình diễn phiên bản 100 USD đầu tiên có khả năng được đưa vào sản xuất, do thiết bị đã tích hợp phần cứng điện toán vào mô hình thiết kế.

Walter Bender, Chủ tịch phần mềm của dự án OLPC, khẳng định đây là một sự kiện quan trọng bởi cả thiết kế và các thông số phần cứng đều đã xuất hiện trước đây nhưng được giới thiệu riêng lẻ.

Những hệ thống mới vừa được công bố có vỏ màu cam sinh động, bên cạnh màu xanh lá cây, xanh lam và vàng. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là thiết kế cuối cùng. Chúng được trang bị màn hình 800 x 480 pixel, trong khi thông số chính thức của dự án OLPC là 1.200 x 900 pixel.

OLPC dự định sẽ phát hành máy tính 100 USD, hoạt động trên hệ điều hành Linux, vào đầu năm 2007. Những sản phẩm này sẽ không được phân phối tại các đại lý bán lẻ mà thông qua những dự án lớn liên quan đến chính phủ.

Mục tiêu của tổ chức OLPC (được Nicholas Negroponte, nhà sáng lập MIT Media Lab, thành lập năm 2005) là muốn hàng triệu trẻ em tại các nước nghèo có cơ hội sử dụng máy tính như một công cụ học tập. Nhưng đây không phải là tham vọng xây dựng thiết bị giá rẻ duy nhất. Hai hãng sản xuất chip Intel, AMD và tập đoàn phần mềm Mỹ Microsoft cũng đang phát triển những hệ thống tương tự.

P.T.

Theo CNet, VnExpress
  • 173