Ấn Độ: 454 người tự tử vì nắng nóng khắc nghiệt kéo dài
Theo báo cáo mới nhất, Ấn Độ đã ghi nhận 454 trường hợp tự tử trong vài tháng đầu năm do thời tiết nắng nóng kéo dài.
Mối nguy hiểm khi nhiệt độ tăng cao
Quá nóng có thể hủy hoại não và một vài bộ phận khác trong cơ thể, thậm chí, dẫn tới tử vong.
Núi lửa có cấu tạo như thế nào
Núi lửa có thể phun trào một lượng khổng lồ dung nham nóng chảy cùng khí tích tụ dưới lòng đất, đe dọa chôn vùi mọi sự sống ở xung quanh miệng núi.
Động đất 6,5 độ Richter ở Indonesia, ảnh hưởng cả Singapore
Một trận động đất mạnh 6,5 độ Richter xảy ra ở Indonesia sáng 2/6, chấn động lan sang cả Singapore.
Những nhân tố biến Everest thành tử huyệt của các nhà leo núi
Với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, địa hình nguy hiểm và độ cao chết người, đỉnh Everest hội tụ đầy đủ yếu tố đe dọa cướp đi mạng sống của bất kỳ nhà leo núi nào.
Động đất 6,1 độ Richter rung chuyển Đài Loan
Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter rung chuyển nhiều vùng của Đài Loan, khiến người dân ở Đài Bắc cũng cảm nhận được rung lắc.
Ấn Độ tính đổi hướng sông Hằng để đối phó hạn hán kỷ lục
Dự án lắp đặt các đường ống nước để dẫn nước sông tới khu vực hạn hán có thể giúp chính phủ Ấn Độ giải quyết hạn hán do nắng nóng kỷ lục gây ra.
Người đi bộ không nhấc được chân vì nắng nóng làm đường nóng chảy ở Ấn Độ
Nắng nóng đỉnh điểm lên tới 51oC ở Ấn Độ làm nhựa đường tan chảy đã gây khó khăn cho người dân khi đi bộ trên đường.
Những sa mạc kỳ lạ nhất thế giới
Những sa mạc rộng lớn không chỉ có những bãi cát tẻ nhạt, khí hậu khắc nghiệt mà đôi khi chúng cũng có những đặc điểm thú vị, kỳ lạ kích thích trí tò mò của con người.
Nhật định làm mưa sao băng nhân tạo khai mạc Olympic 2020
Nhật Bản dự định sẽ làm mưa sao băng nhân tạo, thay vì bắn pháo hoa trong lễ khai mạc Olympic mùa hè 2020.
Chúng ta sắp sửa mặc quần áo sản xuất từ chai nhựa
Đây hoàn toàn không phải là lời nói đùa hay một "chiêu" quảng cáo từ công ty nào đấy.
Núi lửa phun trào ở Indonesia, 7 người chết
7 người thiệt mạng và hai người nguy kịch sau khi núi lửa Sinabung ở Indonesia phun trào hôm 21/5.
Thời gian phân hủy của các loại rác thải
Trong khi lõi táo chỉ mất hai tháng để phân hủy, thời gian tồn tại của tã bỉm trẻ em và chai lọ thủy tinh lên tới 450 năm và một triệu năm tương ứng.