Một thiếu niên Indonesia nhiễm cúm gia cầm

  •  
  • 56

Hôm qua, Bộ Y tế Indonesia cho biết một thiếu niên 14 tuổi đã được xét nghiệm dương tính với cúm gia cầm, ca bệnh ở người đầu tiên của nước này trong vòng hai tháng qua.

Thiếu niên này sống tại Tangerang, Tây Java, và nhập viện tại thủ đô Jakarta sau khi có những triệu chứng như bệnh cúm gia cầm ngày 1-1. Giới chức trách đang điều tra rõ nguyên nhân mặc dù được biết thiếu niên này đã tiếp xúc với những con vịt. Như thế số người nhiễm bệnh cúm gia cầm tại Indonesia từ trước đến nay đã lên đến 75 người, trong đó có 57 người chết.

Trong khi đó, chính quyền Hong Kong xác nhận con chim hoang dã bị chết tại quận mua sắm Causeway Bay ngày 31-12 vừa qua là do nhiễm phải virus cúm gia cầm H5N1 (trước đó chỉ mới xác định là virus H5).

Một em bé Indonesia nhìn những con bồ câu bay trong công viên thủ đô Jakarta
Một em bé Indonesia nhìn những con bồ câu bay trong công viên thủ đô Jakarta 
(Ảnh: AFP)

S.N.

Theo SCMP, China Daily, Tuổi trẻ
  • 56