Mưa đá lớn "chưa từng thấy" kéo dài hai tiếng ở Quảng Nam

  •  
  • 2.054

Trận mưa đá kèm giông lốc trắng xóa 4 xã vùng cao của tỉnh Quảng Nam. Hạt đá lớn bằng quả trứng gà mà theo người dân, họ chưa từng thấy trận nào lớn như vậy.

Khoảng 11h ngày 23/4, cơn mưa đá xuất hiện ở xã Tr'hy rồi lan rộng ra các xã A Xan, Ch'ơm và Ga Ry của huyện vùng cao Tây Giang (Quảng Nam). "Các địa phương báo về cả 4 xã này bị cơn mưa làm trắng xóa. Họ nói chưa từng thấy trận mưa đá nào lớn và kéo dài đến vậy", ông Lê Hoàng Linh, Phó chủ tịch UBND huyện Tây Giang nói với VnExpress.

Người dân hứng mưa đá tại Ch'ơm.
Người dân hứng mưa đá tại Ch'ơm. (Ảnh: CTV).

Theo ông Linh, mưa đá xuất hiện lớn nhất ở xã Ch'ơm, kéo dài 2 tiếng và kèm giông lốc. "Một số ngôi nhà bằng tôn đã bị lủng. Tuy nhiên, thiệt hại nặng nề nhất là hoa màu, đặc biệt, cây đẳng sâm hầu như bị dập nát hết sau cơn mưa", ông Linh nói thêm và cho biết huyện đang cử cán bộ đi xác minh thiệt hại, bước đầu chưa ghi nhận thương vong về người.

Ông Hồ Đắc Vinh, Chủ tịch xã Ch'ơm mô tả một số hạt đá rơi xuống lớn bằng quả trứng gà, còn lại bằng ngón chân cái. "Kinh hoàng. Chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này. Một số người dân hoảng sợ chạy vào nhà trốn", ông Vinh nói.

Theo lực lượng biên phòng đóng tại xã biên giới Ga Ry, mưa đá ở Ga Ry không lớn như xã Ch'ơm nhưng giông lốc rất mạnh, kéo dài nhiều giờ. Nhiều ngôi nhà bị gió giật làm xiêu vẹo. Trên núi, một số khu vực người dân đang đốt rẫy để canh tác bị phủ trắng xóa.

Trước đó một ngày, 9 trên 11 xã của huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) cũng hứng trận mưa đá dài gần nửa giờ làm 700 ha hoa màu hư hại.

Mưa đá hạt to bằng viên bi xảy ra tại nhiều xã thuộc huyện Quảng Điền trong tối 22/4.
Mưa đá hạt to bằng viên bi xảy ra tại nhiều xã thuộc huyện Quảng Điền trong tối 22/4. (Ảnh: Mỹ Duyên).

Quảng Phú và Quảng Vinh là hai xã thiệt hại nặng với 8 ngôi nhà bị tốc mái, cùng hàng trăm hecta lúa, mía bị ngã và gãy thân, rụng hạt.

"May mắn không có thiệt hại về người. Theo người dân thì hơn 40 năm nay, họ mới chứng kiến trận mưa đá có cường độ lớn như vậy", ông Hoàng Vọng, Phó phòng nông nghiệp huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) nói và cho biết nhà chức trách đang triển khai phương án hỗ trợ dân bị thiệt hại nặng.

Trước đó vài ngày, cơn lốc xoáy kèm mưa đá tràn qua xã Phong Hiền, huyện Phong Điền đã làm hơn 300 ngôi nhà dân bị tốc mái.
Trước đó vài ngày, cơn lốc xoáy kèm mưa đá tràn qua xã Phong Hiền, huyện Phong Điền đã làm hơn 300 ngôi nhà dân bị tốc mái. (Ảnh: Đắc Đức).

Thời gian qua, mưa đá xuất hiện ở hàng loạt tỉnh thành như Bình Định, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Trị, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang làm một người chết, ít nhất 4.000 nhà và nhiều hoa màu bị hư hỏng.

Cập nhật: 25/04/2016 Theo VnExpress
  • 2.054