Mỹ bắt giữ tin tặc công mạng VoIP

  •  
  • 41

Một người đàn ông sống tại thành phố Miami (Mỹ), ngày hôm qua, đã bị kết tội ăn cắp hơn 10 triệu phút gọi VoIP và đem bán lại với giá 0,004USD một phút.

Bản cáo trạng của cơ quan công tố Mỹ khẳng định Edwin Pena đã trả cho một hacker có tên Robert Moore một khoản tiền khoảng 20.000USD để giúp anh ta định hướng một cách bất hợp pháp các cuộc gọi điện thoại qua Internet trên hệ thống mạng của 15 hãng cung cấp dịch vụ VoIP khác nhau.

Pena lại tự mình giả mạo là đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông hợp pháp, trong khi đó lại sử dụng các kỹ thuật hacking để tấn công các hệ thống mạng VoIP, ăn cắp thời gian sử dụng dịch vụ với tổng giá trị lên tới 300.000USD.

Cơ quan công tố Mỹ buộc Pena vào tội xâm nhập bất hợp pháp vào các hệ thống mạng.

Bắt đầu từ tháng 11/2004, người đàn ông 23 tuổi này đã bán dịch vụ viễn thông qua Internet với một giá rất rẻ thông qua hai công ty của anh ta là Fortes Telecom Inc. và Miami Tech & Consulting Inc.

Pena và Moore bị buộc tội đã xây dựng một máy chủ web để che dấu các hoạt động và tấn công từ chối dịch vụ vào hệ thống mạng của các nhà cung cấp VoIP để đoạt được mã sử dụng các cuộc gọi VoIP hợp pháp. Khi đã phá khoá được mã bảo mật này, hai kẻ tội phạm sẽ chuyển hướng những cuộc gọi của chúng thông qua hệ thống mạng VoIP hợp pháp.

Nhờ vậy mà hai kẻ tội phạm đã thu về nguồn doanh thu hơn 1 tỉ USD.

Hoàng Dũng

Theo IT N­ews, VnMedia
  • 41