Mỹ: Bùng phát lây nhiễm bệnh quai bị

  •  
  • 673

Các quan chức ngành y tế Mỹ cho biết bệnh quai bị bùng phát ở Phương tây và có một số người đã bị lây nhiễm trên các chuyến bay khiến cho các quan chức ngành y tế phải vào cuộc. Tính đến thời điểm này, bệnh dịch đã lan tràn sang chín bang trong đó có bang Inowa có tới 815 người bị mắc bệnh.

Một em bé bị bệnh quai bị
(Ảnh: VNN)
 

Bệnh quai bị do một loại virut làm cho người mắc bệnh bị ho và hắt hơi. Biểu hiện của bệnh này là bị sốt, đau đầu và sưng ở dưới quai hàm. Bệnh quai bị rất dễ bị lây thông quai tuyến nước bọt, hắt hơi và ở gần người nhiễm bệnh giống như bệnh cúm thông thường.

Biến trứng của bệnh này có thể dẫn đến bị điếc, viêm màng não, viêm tuyến sinh dục và tuyến tuỵ.

Theo con số thống kê của các Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (Centers for Disease Control and Prevention) bệnh quai bị đã bùng phát ở chín bang của nước Mỹ là: Inowa, Nebraska, Kansas, Illinois, Indiana, Michigan, Missouri, Wisconsin và Minnesota.

Trong đó, có hai bang có số người mắc bệnh cao nhất là bang Inowa lên tới 815 người, bang Nebraska có 110 người.

Đây là thời kỳ bệnh dịch lớn nhất ở Mỹ kể từ khi có 269 trường hợp bị mắc bệnh ở bang Kansas năm 1988 -1989.

Trước tình hình này, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ phải áp dụng một hệ thống mới nhằm ngăn ngừa loại virut này của hành khách để lại trên máy bay.

Hiện nay chưa có trường hợp bị chết do căn bệnh này. Nhưng các nhà nghiên cứu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh đang theo dõi và tìm mọi biện pháp ngăn ngừa bệnh dịch giống như sự truyền nhiễm của virut cúm gia cầm H5N1.

Ngọc Huyền

Theo AP, Reuters, VietNamNet
  • 673