Mỹ: Phát hiện thiên thạch nặng 630 kg

  •  
  • 1.148

Vừa qua, tại bang Kansas của Mỹ, người ta đã phát hiện một mảnh thiên thạch hiếm nặng 630 kg bị vùi lấp dưới độ sâu 2 mét. Mảnh thiên thạch này được thừa nhận là một trong những loại đá có nguồn gốc từ vũ trụ.

Steve Arnold, một nhà sưu tập thiên thạch, sống tại Kingston thuộc vùng Arkansas, đã phát hiện ra mảnh thiên thạch khổng lồ này cách đây 2 tuần tại Brenham, thuộc Kiowa, phía nam bang Kansas.

Mảnh thiên thạch có hình nón với các tinh thể khảm trong hợp kim giữa sắt và niken. Theo ông Steve Arnold, về mặt thẩm mỹ, đây là loại thiên thạch quý hiếm, “nó khiến các nhà sưu tập phải trầm trồ khen ngợi”.

Nhà sưu tập này ước tính giá trị của mảnh thiên thạch khoảng hơn 1 tỷ USD và ông hy vọng có thể bán nó cho một bảo tàng hoặc cho một người nào đó biết nâng niu, gìn giữ.

Theo 24h
  • 1.148