Năm 2025, thế giới sẽ có 3 tỉ người thiếu nước sinh hoạt

  •   22
  • 585

Các chuyên gia thế giới cảnh báo rằng đến năm 2025, sẽ có 3 tỉ người (chiếm 46% dân số thế giới) phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt.

Thiếu nước sinh hoạt vẫn đang là vấn đề của thế giới -
Thiếu nước sinh hoạt vẫn đang là vấn đề của thế giới - (Ảnh: cmfund.org)
Cảnh báo này được Giáo sư Jan C. Schippers thuộc Viện Giáo dục về nước thuộc Tổ chức Khoa học, Văn hoá và Giáo dục Liên hiệp quốc (UNESCO) đưa ra tại Diễn đàn Quốc tế các thành phố ven biển, khai mạc ngày 12-10 ở thành phố Hạ Môn, Đông Nam Trung Quốc. 

Theo ông Schippers, hiện tại thế giới có khoảng 1 tỉ người gặp khó khăn do thiếu nước, đặc biệt là ở các khu vực Bắc Trung Quốc, Bắc Phi và Đông Á. Tình trạng này đã trở nên nghiêm trọng hơn do hạn hán, ô nhiễm môi trường, chất thải độc hại và trình độ quản lý kém.

Thứ trưởng Bộ các nguồn nước Trung Quốc Hồ Tứ Nghị cho biết Trung Quốc đang thiếu nước nghiêm trọng. Hơn 400 thành phố (chiếm gần 2/3 số thành phố của Trung Quốc) trong tình trạng thiếu nước. Thiếu nước đã khiến sản lượng nông nghiệp của Trung Quốc giảm 35 tỉ kg mỗi năm và gây ra những vấn đề nghiêm trọng về môi trường.

Ông Chua Thia-Eng, Giám đốc chương trình Đối tác quản lý môi trường đối với các biển ở Đông Á (PEMSEA) nhấn mạnh rằng để giúp khắc phục tình trạng thiếu nước, tất cả các nước đều phải thực hiện chính sách có hiệu quả về nước, kiểm soát nghiêm ngặt việc khai thác nguồn nước ngầm và bảo vệ sông biển.

Theo TTXVN, Tuổi trẻ
  • 22
  • 585