Nắng nóng khiến 5.000 con dơi chết "như rạ"

  •  
  • 1.308

Tính từ cuối tuần trước đến ngày 18/11, hơn 5.000 con dơi quạ đã đột ngột chết hàng loạt tại một vùng ngoại ô yên tĩnh nước Úc.

Theo The Mirror, khoảng 5.000 con dơi bỗng rơi khỏi cây và nằm chết la liệt khắp khu rừng vùng Casino, tiểu bang New South Wales, miền đông nam nước Úc.

Nắng nóng kỉ lục lên đến 44oC lan toả khắp tiểu bang đã khiến loài dơi quạ, vốn nhạy cảm với thời tiết. Đặc biệt, khi Úc đang ở vào mùa hạ chí, có thể những con dơi đã không thích ứng kịp với những thay đổi của môi trường.

Nắng nóng khiến 5.000 con dơi chết "như rạ"
Lực lượng cứu hộ động vật SES giúp dọn xác dơi. (Ảnh: Daily Telegraph)

Nắng nóng khiến 5.000 con dơi chết "như rạ"
Một người phun nước lên cây để giúp dơi chống chọi với nắng nóng. (Ảnh: Daily Telegraph)

Mùi hôi của xác dơi toả lan khắp vùng. Nhiều con nằm la liệt gần khu vực dân cư, khiến giới chức tại đây hộc tốc cảnh báo người dân nên tránh tiếp xúc với xác dơi chết vì chúng có thể mang mầm bệnh.

Tuy nhiên, một vài người có tâm với động vật vẫn đến nơi có các hang ổ của dơi để giúp chúng “hạ nhiệt” bằng các thiết bị xịt nước làm mát khu vực.

John Walker, một quan chức quản lý trong Hội đồng Richmond Valley, lên tiếng khuyến cáo người dân qua tờ Telegragh (Úc) rằng: “Người dân nên tránh tiếp xúc với khu vực cũng như không nên cố giúp những con còn sống vì chúng có thể cắn hoặc cào cấu cơ thể chúng ta. Vài con có thể nhiễm lyssavirus (virus khá giống với chủng gây bệnh dại)”.

Nắng nóng khiến 5.000 con dơi chết "như rạ"
Khoảng 5.000 con nằm chết la liệt vì nắng nóng. (Ảnh: ABC)

Nắng nóng khiến 5.000 con dơi chết "như rạ"
Dơi bám vào một người tình nguyện đội WIRES. (Ảnh: The Mirror)

Ngay khi có báo cáo về lượng dơi chết bất thường, lực lượng vệ sinh của địa phương đã có mặt và tiến hành công tác dọn dẹp xác chết quanh khu vực trung tâm vùng Casino. Tuy nhiên một vài vùng ở xa, nằm sâu trong khu rừng vẫn chưa được tiếp cận.

Một vài con vẫn còn sống sót, đa số là dơi con, đã cho thấy chúng có khả năng chịu nhiệt tốt hơn những con ở độ tuổi trưởng thành.

Khoảng 450 con đã được các nhân viên cấp cứu động vật chăm sóc đặc biệt. Một nhân viên trong đội đã có đoạn mô tả công việc.

Theo PL TPHCM
  • 1.308