Nga sản xuất trang thiết bị phòng chống khủng bố độc đáo “có một không hai” trên thế giới

  •  
  • 264

Kể từ năm 1992, công ty "Diagnostics-M" của Nga chuyên phát triển và sản xuất các loại thiết bị hiện đại và hiệu quả để sàng lọc hành lý, các hệ thống kiểm tra an ninh chống khủng bố. Các sản phẩm của công ty được biết đến với thương hiệu TSNK đang được sử dụng ở những nơi đòi hỏi các biện pháp an ninh gia tăng.

Đó là các cơ quan hải quan, bưu điện, nhà ga, sân bay, nhà ga tàu điện ngầm, sân vận động, văn phòng và trung tâm mua sắm, trạm kiểm soát tại các xí nghiệp với chế độ giữ gìn bí mật quốc gia và thậm chí cả nhà tù.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Sputnik, bà Evgenia Vermel, chuyên viên kinh doanh quốc tế của Diagnostics-M cho biết về chuyên môn chính của công ty: "Chuyên môn chính của công ty chúng tôi là thiết bị truyền hình X-Ray để bảo vệ chống khủng bố và thử nghiệm không phá hủy các sản phẩm công nghiệp, kết cấu tòa nhà và mối hàn. Nếu nói về trang thiết bị phòng chống khủng bố, chúng tôi sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau: từ máy soi hành lý tương đối nhỏ đến các hệ thống cỡ lớn có thể "soi sáng" xe tải, container vận chuyển hàng hóa đường không hoặc đường sắt. Vì doanh nghiệp của chúng tôi có chu kỳ sản xuất đầy đủ, nên chúng tôi có thể đảm bảo tính linh hoạt trong sản xuất, tức là tạo ra thiết bị đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng” - bà Evgenia Vermel cho biết.

Đồng thời, theo bà Evgenia Vermel, công ty cũng sản xuất các thiết bị an ninh không liên quan đến tia X. Ví dụ, thiết bị cầm tay M-ION để phát hiện và xác định chất nổ ở dạng hơi cũng như ở dạng hạt (dấu vết). Trong 2 giây, máy dò có thể xác định loại chất nổ (thuốc súng, TNT, nitroglycerin, hexogen, amoni nitrat hoặc thứ gì khác trong số các chất nổ hiện đại và phức tạp hơn), đưa ra tín hiệu âm thanh và hiển thị thông tin trên màn hình tích hợp. Máy dò chỉ nặng 2kg.


Thiết bị phát hiện và xác định chất nổ M-ION của công ty Diagnostics-M. (© Sputnik / Dmitriy Shorkov).

Ngoài ra còn có thiết bị DIANON - máy dò hơi chất nổ có tích hợp máy đo phóng xạ, thiết bị này có khả năng phát hiện bức xạ gamma ion hóa và xác định suất liều của nó. Tất cả các dữ liệu được hiển thị trên màn hình tích hợp, và cũng có thể được phát tới thiết bị bên ngoài: máy tính, máy tính bảng, thậm chí cả điện thoại thông minh.

Trong danh mục sản phẩm của công ty có một hệ thống độc đáo, đó là Radar IQ - hệ thống bảo vệ vành đai của một đối tượng có độ chính xác cao, hiếm khi đưa ra cảnh báo sai, sử dụng ba thành phần của nó - công nghệ radar, phân tích video và trí tuệ nhân tạo - để phát hiện sớm những kẻ vi phạm vành đai, bao gồm tất cả các loại UAV: "Radar IQ có thể vượt xa khu vực được bảo vệ, xác định chính xác thứ gì đang tiếp cận vành đai, xác nhận báo động thực sự (ví dụ: đây là máy bay không người lái chứ không phải chim), hiển thị hình ảnh thực thời gian và vị trí chính xác của vật thể bay, - bà Evgenia Vermel lưu ý. Nhờ đó, người điều hành hệ thống Radar IQ có thời gian để đưa ra quyết định cuối cùng và chuyển tọa độ cho nhóm phản ứng nhanh để họ vô hiệu hóa kẻ xâm nhập”.

 Hệ thống bảo vệ vành đai ứng dụng trí tuệ nhân tạo RADAR-IQ.
Hệ thống bảo vệ vành đai ứng dụng trí tuệ nhân tạo RADAR-IQ. (© Sputnik / Dmitriy Shorkov).

Các loại thiết bị phòng chống khủng bố để giải quyết những vấn đề như vậy đang được sản xuất ở nhiều quốc gia. Khi được hỏi về sức cạnh tranh của công ty "Diagnostics-M" so với các đối tác nước ngoài, chuyên gia Evgenia Vermel trả lời như sau: "Chúng tôi thường xuyên thiết kế và đưa ngay vào sản xuất những loại thiết bị độc đáo không có sản phẩm tương tự trên thị trường quốc tế. Và chúng tôi liên tục nhận được phản hồi từ khách hàng, chúng tôi tính đến mong muốn của họ để cải thiện các đặc tính và mở rộng chức năng của thiết bị. Nhiều đổi mới của chúng tôi dựa trên điều này. Tức là chúng tôi nhanh chóng làm chính xác những gì người dùng cần ngay bây giờ, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh”.

Trong bối cảnh cuộc chiến trừng phạt do "phương Tây tập thể" gây ra, một vấn đề cấp bách của ngành công nghiệp Nga là thay thế linh kiện nhập khẩu. Công ty "Diagnostics-M" giải quyết vấn đề như thế nào?

“Hiện tại, không có vấn đề gì với linh kiện, nguồn cung cấp không bị gián đoạn. Hơn nữa, các sản phẩm của chúng tôi đang thay thế thành công các sản phẩm nhập khẩu, ít nhất là tại thị trường Nga” - chuyên gia Evgenia Vermel lưu ý.


Máy soi chiếu hành lý TSNK-TS-SCAN 6040. (© Sputnik / Dmitriy Shorkov).

Theo chuyên viên kinh doanh quốc tế của công ty Diagnostics-M, hoạt động kinh doanh không giới hạn ở thị trường nội địa. Thiết bị thương hiệu TSNK đang được sử dụng tại hơn 30 quốc gia, trên tất cả các châu lục ngoại trừ Úc. Các sản phẩm của công ty cũng được biết đến ở các nước châu Á-Thái Bình Dương.

Cập nhật: 27/06/2023 Sputnik
  • 264