Ngày mai miền Bắc nắng nóng trở lại

  •  
  • 286

 Không khí lạnh suy yếu trong khi khối áp thấp nóng đang mạnh lên và bắt đầu lan đến miền Bắc. Từ ngày mai (18/5), Hà Nội chuyển nắng nóng.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ cho biết, hôm nay (17/5), các tỉnh Bắc và Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của đợt gió mùa đông bắc nên vẫn diễn ra mưa rào và dông rải rác. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo hiện tượng tố lốc và gió giật mạnh; vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Tuy nhiên, theo chuyên gia, đến ngày mai, khi khối không khí lạnh đã suy yếu, trong khi khối áp thấp nóng dần chiếm ưu thế, toàn miền Bắc trong đó có Hà Nội bắt đầu chuyển nắng nóng. Dự báo, đợt nắng nóng sẽ kéo dài đến hết tuần (khoảng 22-23/5), mới chuyển mát.

Nền nhiệt chi tiết các vùng ngày hôm nay như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 28 - 31 độ.

Từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 27 - 30 độ, phía nam có nơi 30 - 32 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Theo Dân trí
  • 286