Ngôi nhà in 3D đầu tiên trên thế giới

  •  
  • 4.621

Từ thực phẩm đến dụng cụ y khoa, công nghệ in 3D dường như có thể được dùng để tạo ra mọi thứ. Giờ đây, một nhóm kiến trúc sư nhiều tham vọng của Hà Lan còn ứng dụng công nghệ này để xây dựng “ngôi nhà in 3D đầu tiên trên thế giới”, tọa lạc cạnh một kênh đào ở phía Bắc thành phố Amsterdam.

Công ty Kiến trúc Dus có trụ sở tại Amsterdam cho biết họ sử dụng một máy in 3D qui mô công nghiệp để in các bộ phận bằng nhựa và chúng sẽ được ráp nối với nhau tạo thành mọi thứ, từ vách tường cho đến nội thất của ngôi nhà. Công trình kiến trúc này được mô tả như “một địa điểm trưng bày, nghiên cứu và cũng là công trường của ngành kiến trúc in 3D”, nơi kết nối giới khoa học, xây dựng và thiết kế lại với nhau.

Ngôi nhà in 3D đầu tiên trên thế giới
Máy in 3D KamerMaker

Ngôi nhà gồm có 13 phòng khi được “xây dựng” hoàn chỉnh và bê tông là vật liệu được sử dụng duy nhất chỉ cho phần nền móng. Theo báo Daily Mail, máy in KamerMaker do công ty Ultimaker chế tạo sẽ bơm nhựa nung chảy từng lớp một để tạo thành những tấm vật liệu theo kết cấu đã được thiết kế trên máy tính, giống như qui trình của các máy in 3D thông thường. Tuy nhiên, chiếc máy in khổng lồ này bơm một lượng nhựa nhiều gấp 10 lần một máy in 3D tiêu chuẩn và có thể tạo ra những bức vách rộng 2 mét, cao 3,5 mét và dày 2 mét.

Việc sử dụng máy tính để thiết kế và in ấn mọi chi tiết của ngôi nhà cho phép các kiến trúc sư tạo ra một ngôi nhà đồng nhất về kết cấu và thỏa mãn về mặt thẩm mỹ. Hơn nữa, với việc thiết kế từng bộ phận riêng rẽ trước khi lắp ráp thành vách nhà và nội thất, các chuyên gia có thể kiểm tra độ an toàn của chúng.

Được biết, ngôi nhà in 3D đã được thi công khoảng 1 tháng và đến nay, nhóm kiến trúc sư đã làm xong một góc tường cao khoảng 3 mét, nặng 180kg. Do các bộ phận được thiết kế dạng tổ ong nên bên trong vách nhà vẫn còn khoảng trống để người ta đặt dây điện, dây cáp và đường ống nước. Theo nhóm kiến trúc sư, loại nhựa dùng để xây dựng ngôi nhà là nhựa sinh học, với 80% nguyên liệu có nguồn gốc thiên nhiên. Nó là “một vật liệu đẹp, bền chắc và có thể tái chế cũng như có khả năng cạnh tranh với các vật liệu xây dựng hiện hành” – họ khẳng định.

Hiện tại, các tấm vật liệu tổ ong được gia cố bằng bê tông, loại vật liệu khó tái chế và không thân thiện với môi trường, nên nhóm phát triển cũng sẽ tìm cách thay thế. “Chúng tôi vẫn đang hoàn thiện công nghệ và sẽ tiếp tục thử nghiệm trong 3 năm tới” - Hedwig Heisman, đại diện công ty Dus, cho biết.

Ngôi nhà in 3D đầu tiên trên thế giới
Ngôi nhà hoàn chỉnh

Nếu “ngôi nhà in 3D đầu tiên trên thế giới” được xây dựng thành công, các kiến trúc sư hy vọng kỹ thuật làm nhà bằng công nghệ in 3D sẽ đánh dấu một kỷ nguyên mới trong ngành xây dựng nhà ở. Chi phí vận chuyển vật liệu và rác thải xây dựng sẽ giảm đáng kể nhờ công nghệ mới và ngôi nhà cũng có thể được tháo dỡ dễ dàng khi cần xây mới, trong khi vật liệu cũ thì có thể tái chế hoàn toàn.

“Điều này có thể cách mạng hóa cách thức chúng ta xây dựng các đô thị. Tuy đây chỉ là sự khởi đầu nhưng tiềm năng ứng dụng của nó là vô hạn, từ việc “in” những hạ tầng chức năng dành cho các khu ổ chuột và vùng xảy ra thảm họa, đến những căn phòng khách sạn cao cấp theo đơn đặt hàng”, ông Heinsman nhận định.

Theo Báo Cần Thơ
  • 4.621