Ngư dân Quảng Bình phát hiện kho tiền xu cổ dưới đáy biển

  •  
  • 739

3 ngư dân lặn bắt ốc thì phát hiện số kim loại kẽm dạng tiền xu dưới đáy biển và đã vớt lên thuyền được gần 800kg.

Ngày 13/6, Đồn Biên phòng Ròon, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị này vừa phát hiện 3 ngư dân địa phương khai thác, vận chuyển số lượng lớn kim loại kẽm dạng tiền xu được tìm thấy ở đáy biển cách Vũng Chùa - Đảo Yến khoảng 1,5 hải lý.

Số kim loại kẽm dạng tiền xu được người dân trục vớt, chất vào bao, khay đựng cá.
Số kim loại kẽm dạng tiền xu được người dân trục vớt, chất vào bao, khay đựng cá.

Trước đó, lúc 13h50 ngày 10/6, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển, cách bờ khoảng 1,5 hải lý (thuộc Vũng Chùa, Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch) lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Ròon phát hiện 3 người dân gồm ông Cao Văn Thịnh (56 tuổi), Đinh Ngọc Thoại (44 tuổi) và Cao Thanh Duy (21 tuổi) cùng trú ở thôn 19-5 xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, đang vận chuyển trên thuyền số lượng lớn kim loại kẽm dạng tiền xu, khoảng 770 kg.

Ông Cao Văn Thịnh, Đinh Ngọc Thoại, Cao Thanh Duy cho biết trong khi lặn bắt ốc, sò, đã phát hiện số kim loại kẽm trên, nên vớt lên thuyền. Hiện, dưới biển còn nhưng không rõ bao nhiêu.

Lực lượng tuần tra Đồn Biên phòng Ròon, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, yêu cầu 3 người dân cùng đưa phương tiện, số hiện vật kim loại kẽm trên về Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn La (thuộc Đồn Biên phòng Ròon) lập biên bản vụ việc, tiến hành xác minh.

Đơn vị này cũng thông báo cho UBND xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch và Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình tại Hòn La, đồng thời phối hợp phong tỏa khu vực phát hiện số hiện vật kim loại kẽm trên.

Cập nhật: 19/06/2021 Theo Zing
  • 739