Người Úc... cầu mưa

  •  
  • 261

Ngày 16-5, thủ tướng Úc John Haward đã kêu gọi người dân Úc thành tâm cầu trời mưa để đẩy lùi cơn hạn hán tồi tệ nhất kể từ một thế kỷ qua tại châu lục khô nhất hành tinh này.

Từ tháng 4 vừa qua, thủ tướng Úc John Haward đã cảnh báo tình trạng trong trường hợp không có một cơn mưa cứu nguy nào xảy ra, chính quyền sẽ phải ban hành lệnh cấm tưới tiêu mùa màng tại lưu vực các con sông ở Murray-Darling.

Hiện tại, khu vực nông nghiệp lớn của vùng đông nam Úc, đang hứng chịu nạn hạn hán nặng nề nhất từ một thế kỷ nay. Mực nước các đập nước không vượt quá 6% dung tích. Trước tình hình này, thủ tướng Howard đã phải dùng đến biện pháp đề nghị dân chúng tiếp tục thành tâm cầu trời mưa!

Cơn hạn hán khắc nghiệt khiến sản lượng nông nghiệp sụt giảm nghiêm trọng và chính quyền phải áp dụng những biện pháp kiểm tra chặt chẽ trong chế độ cung cấp nước theo khẩu phần tại các vùng đô thị.


Đất đai khô cằn vì hạn hán (Ảnh: TTO)

ĐỨC TRƯỜNG

Theo AFP, Tuổi trẻ
  • 261