Nhà sáng lập Wikipedia khuyên 'tránh xa site này'

  •  
  • 238

Jimmy Wales đã nhắc nhở sinh viên chớ nên tham khảo và trích dẫn thông tin trên trang từ điển bách khoa trực tuyến do ông tạo dựng. Wales đã nhận được trung bình 10 e-mail mỗi tuần phàn nàn rằng vì Wikipedia mà họ phải nhận điểm kém.

"Nhiều sinh viên than phiền rằng họ bị giáo viên đánh giá thấp chỉ vì sử dụng dữ liệu được đăng trên Wikipedia và sau khi kiểm chứng thì thông tin đó chẳng đúng chút nào", Wales kể. Nhưng ông cũng không tỏ ra thông cảm cho những người đó bởi nghĩ rằng sinh viên phải thận trọng khi tham khảo từ các hệ thống từ điển cho phép tự do chỉnh sửa như Wikipedia.

Điều thú vị là nhiều người ủng hộ Wikipedia lại nhìn nhận những vấn đề này như một cơ hội để quảng bá và vận động mọi người tham gia đóng góp nhiều hơn cho site. Năm ngoái, những lời chỉ trích về sự thiếu chính xác của website này đã lập tức phải hứng chịu một cuộc phản công rằng chính người tham khảo mới đáng chê khi không thể tự sửa lỗi.

Liên quan đến thông tin sai lệch trên Wikipedia rằng nhà báo danh tiếng John Seigenthaler (Mỹ) có dính líu đến vụ ám sát tổng thống John F. Kennedy, một người ủng hộ có tên Lore Sjoberg tranh luận: "Seigenthaler đáng ra phải có nhiệm vụ quản lý mọi thông tin về chính ông ta trên site, nhưng ông này đã không hề thực hiện thay đổi nào. Như thế chẳng khác gì Seigenthaler tự nhận mình đã giết Kennedy. Tòa án nên coi đây là một lời thú tội và kết án ông ấy. Wikipedia cho phép bất cứ ai cũng có thể cập nhật và chỉnh sửa, do đó thông tin sai không phải là lỗi của chính Wikipedia".

Theo The Register, VnExpress
  • 238