Nhật muốn xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân

  •  
  • 377

Nhật Bản hôm qua đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đàm phán về một hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở nước này.

Sự cố của nhà máy điện hạt nhân Fukushsima khiến đàm phán về hạt nhân giữa Nhật và Thổ Nhĩ Kỳ bị trì hoãn. (Ảnh: AFP)
Sự cố của nhà máy điện hạt nhân Fukushsima khiến đàm phán
về hạt nhân giữa Nhật và Thổ Nhĩ Kỳ bị trì hoãn. (Ảnh: AFP)

Thông tin trên được Bộ trưởng Kinh tế thương mại và công nghiệp Nhật Bản, ông Yukio Edano đưa ra bên lề Hội nghị bộ trưởng của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tại Pháp.

Đề nghị trên cho thấy Tokyo đã sẵn sàng theo đuổi việc xuất khẩu công nghệ năng lượng hạt nhân, để vực dậy nền kinh tế đang gặp khó khăn của nước này, trong khi tìm cách giảm sự phụ thuộc vào điện hạt nhân trong nước do hậu quả của thảm họa hạt nhân tồi tệ từ nhà máy Fukushima hồi tháng 3 qua.

Ông Edano yêu cầu Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Taner Yildiz tiếp tục các cuộc đàm phán trong thời gian tới. "Chúng tôi mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đánh giá cao công nghệ hạt nhân của Nhật", ông nói trên Mainichi.

Bộ trưởng Taner Yildiz cho biết, ông sẽ xem xét vấn đề này.

Cuối tháng 12 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho hai công ty của Nhật là Toshiba và Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) quyền ưu tiên đàm phán xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở đất nước này. Nhưng sau sự cố hạt nhân Fukushima, TEPCO có ý định rút khỏi các cuộc đàm phán khiến các thỏa thuận giữa hai bên bị trì trệ.

Theo Vnexpress
  • 377