Nữ hoàng Ai Cập Hatshepsut có thể đã đầu độc chính mình

  •   4,52
  • 4.313

Một trường đại học của Đức cho biết các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một chất gây ung thư trong lọ kem dưỡng da được cho là của Nữ hoàng Hatshepsut, người đã trị vì Ai Cập cách đây 3.500 năm. Phát hiện này cho thấy có thể Nữ hoàng đã vô tình đầu độc chính mình.

>>> Mùi nước hoa của nữ Pharaoh quyền lực

Đại học Bonn cho biết họ đã mất 2 năm để nghiên cứu thành phần đã khô trong lọ kem này - cái nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Ai Cập và có một dòng ghi chú nói rằng nó thuộc về Nữ hoàng Hatshepshut.

Xác ướp của Nữ hoàng Hatshepsut tại Bảo tàng Ai Cập ở Cairo.
Xác ướp của Nữ hoàng Hatshepsut tại Bảo tàng Ai Cập ở Cairo.

Lọ kem này được cho là một loại kem dưỡng da hoặc thuốc dùng để đối phó với các rối loạn về da như eczema.

Thành phần của nó gồm có dầu cọ và hạt nhục đậu khấu, cùng với các axit béo. Trường đại học này cho biết, trong gia đình Nữ hoàng Hatshepsut cũng từng có người bị bệnh về da.

Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy benzopyrene – một loại hydrocarbon thơm và có khả năng gây ung thư cao.

Các quan chức Ai Cập nói rằng xác ướp của Nữ hoàng Hatshepsut cho thấy bà bị béo phì, có thể bị bệnh tiểu đường, ung thư gan và qua đời ở tuổi 50.

Sự cai trị kéo dài 2 thập kỉ của bà vào thế kỉ thứ 15 trước Công Nguyên là thời gian cai trị dài nhất trong số các Nữ hoàng Ai Cập cổ đại.

Theo Bee
  • 4,52
  • 4.313