Phát hiện 139 sắc cổ lớn nhất từ trước tới nay ở Hà Tĩnh

  •  
  • 1.019

Ngày 7/8, tin từ Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết: Ngày 6/8, trong chuyến nghiên cứu về văn tự cổ, đoàn nghiên cứu của Bảo tàng Hà Tĩnh đã tìm thấy được 139 đạo sắc cổ thời Lê - Nguyễn tại đền Cả ở xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Phát hiện 139 sắc cổ lớn nhất từ trước tới nay ở Hà Tĩnh
Các sắc cổ là tư liệu quý hiếm phục vụ công tác ngiên cứu

Phát hiện 139 sắc cổ lớn nhất từ trước tới nay ở Hà Tĩnh
Được cất giữ trong các hộp gỗ

Phát hiện 139 sắc cổ lớn nhất từ trước tới nay ở Hà Tĩnh
Các sắc cổ còn nguyên vẹn và rõ nét

Các sắc cổ này được cất giữ trong các hộp gỗ, viết bằng chữ hán trên giấy dó và hầu hết các sắc cổ còn nguyên vẹn, rõ nét chữ. Theo nghiên cứu thì phần lớn các sắc cổ này có niên đại thời Lê, niên hiệu Cảnh Hưng (1740 - 1786) và một số ít thuộc thời Nguyễn (1802 - 1925).

Được biết số sắc cổ này nằm rải rác tại nhiều ngôi đền, miếu trên điạ bàn xã Thạch Trị và các xã lân cận. Tuy nhiên do chiến tranh, thiên tai tàn phá nên các ngôi đền, miếu thời đó trở thành phế tích, nên số văn tự cổ này được tập hợp lại và lưu giữ tại đền Cả cho đến ngày nay.

Các sắc cổ này là nguồn tư liệu văn tự Hán - Nôm cổ quý hiếm, có số lượng lớn nhất được phát hiện trên địa bàn Hà Tĩnh và sẽ được nhóm khảo cứu đưa ra các giải pháp bảo tồn phục vụ công tác nghiên cứu.

Theo Dân Việt
  • 1.019