Phát hiện điểm săn bắn theo nghi lễ ở sa mạc Jordan từ 7.000 năm trước Công nguyên

  •  
  • 86

Mới đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một di tích thời kỳ đồ đá có niên đại từ 7.000 năm trước Công nguyên trong một sa mạc hẻo lánh ở Jordan. Từ các di tích cho thấy con người đã quây tròn và săn bắn linh dương sớm hơn nhiều so với người ta nghĩ trước đây.

Một trong hai bức tượng được các nhà khảo cổ học phát hiện ở sa mạc đông nam Jordan
Một trong hai bức tượng được các nhà khảo cổ học phát hiện ở sa mạc đông nam Jordan được chụp trong một cuộc họp báo ở Amman, Jordan ngày 22 tháng 2 năm 2022. (Ảnh: Reuters)

Nhóm các chuyên gia Pháp và Jordan cũng đã tìm thấy hơn 250 hiện vật tại địa điểm này, bao gồm các bức tượng nhỏ tinh xảo về động vật mà họ tin rằng đã được sử dụng trong các nghi lễ để kêu gọi các lực lượng siêu nhiên cho các cuộc săn thành công.

Các đồ vật, bao gồm hai bức tượng đá có chạm khắc mặt người, là một trong những tác phẩm nghệ thuật lâu đời nhất từng được tìm thấy ở Trung Đông.

Nayef al Fayez
Nayef al Fayez, Bộ trưởng Du lịch Jordan đứng cạnh hai bức tượng được các nhà khảo cổ học phát hiện ở sa mạc đông nam Jordan trong một cuộc họp báo ở Amman, Jordan. (Ảnh: Reuters)

Hai bức tượng được các nhà khảo cổ học phát hiện ở sa mạc đông nam Jordan
Hai bức tượng được các nhà khảo cổ học phát hiện ở sa mạc đông nam Jordan. (Ảnh: Reuters)

Wael Abu Azizeh, đồng giám đốc nhóm khảo cổ người Pháp, cho biết: "Đây là một địa điểm độc nhất vô nhị nơi số lượng lớn linh dương bị săn đuổi trong những nghi lễ phức tạp. Nó không có đối thủ trên thế giới từ thời kỳ đồ đá".

Các chuyên gia đã tìm thấy những bức tường đá tập trung dài vài km, được dùng để nhốt linh dương vào một khu vực, nơi chúng có thể bị săn bắt dễ dàng hơn.

Mặc dù những cấu trúc như vậy có thể được tìm thấy ở những nơi khác. Nhưng trong cảnh quan khô cằn của Trung Đông và Tây Nam Á, chúng được cho là lâu đời nhất, được bảo tồn tốt nhất và lớn nhất, các chuyên gia cho biết.

Một tuyên bố của Dự án Khảo cổ Đông Nam Badia (SEBAP) làm việc ở đây từ năm 2013 cho biết: “Họ chứng thực sự trỗi dậy của các chiến lược săn lùng hàng loạt cực kỳ tinh vi, bất ngờ trong một khoảng thời gian sớm như vậy".

Mọi người tham dự một cuộc họp báo do Bộ Du lịch Jordan tổ chức.
Mọi người tham dự một cuộc họp báo do Bộ Du lịch Jordan tổ chức. (Ảnh: Reuters)

Những ngôi nhà giống như túp lều hình tròn của khu định cư và số lượng lớn di vật linh dương cho thấy cư dân không chỉ săn bắn cho nhu cầu của riêng họ mà còn trao đổi với các khu định cư lân cận.

Bộ trưởng Du lịch Nayef al Fayez nói với Reuters rằng, những khám phá này là sự bổ sung ngoạn mục cho những viên ngọc khảo cổ học của Jordan, bao gồm thành phố Petra được đẽo từ đá sa mạc, thành phố La Mã Jerash và các lâu đài từ thời Trung cổ.

Cập nhật: 25/02/2022 Theo sao.baophapluat
  • 86