Phát hiện gần 200 gien liên quan đến bệnh ung thư

  •  
  • 90

Các nhà nghiên cứu Mỹ đã phát hiện gần 200 gien đột biến trong các khối u vú và đại trực tràng, trong đó có nhiều gien chưa từng bị nghi ngờ có vai trò trong sự hình thành và phát triển bệnh ung thư.

(Ảnh: HTV)
Các nhà khoa học đã bắt đầu tìm cách lập bản đồ gien của nhiều loại ung thư và các nhà nghiên cứu ở trường Đại học Johns Hopkins vừa cho biết họ đã lần đầu tiên thành công trong lãnh vực này.

Khi nghiên cứu hơn 13.000 gien trong 11 khối u ung thư vú và 11 ung thư đại trực tràng, họ đã phát hiện 189 gien đột biến có thể giữ một vai trò trong hai loại ung thư này.

Số lượng lớn gien gây bệnh tiềm ẩn này đã tạo sự bất ngờ cho các nhà khoa học vì họ dự đoán sẽ tìm thấy với số lượng ít hơn. Nghiên cứu này cũng chứng minh rằng các loại ung thư khác biệt nhau rất nhiều từ bộ phận này với bộ phận khác.

Từ nay, các nhà nghiên cứu sẽ phải bắt đầu công việc vất vã nhất là xác định hoạt động của những gien bị hỏng này và tìm cách nhắm mục tiêu vào chúng.

Người ta biết từ lâu rằng một loạt rối loạn gien làm phát triển một căn bệnh ung thư. Dựa vào loại gien bị hỏng, các nhà nghiên cứu có thể xác định khối u có thể trở thành ác tính hay không và tìm ra liệu pháp điều trị hiệu quả.

V.N

Theo AP, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 90