Phát hiện hố đen mới của Dải Ngân hà

  •   1,52
  • 4.657

NASA cho biết vệ tinh Swift đã bắt được các chùm tia X từ một nơi gần trung tâm của dải Ngân hà, chứng cứ cho thấy có sự tồn tại của một hố đen chưa từng được ghi nhận trước đây. Hố đen mới đã được đặt tên là Swift J1745-26.

Hình vẽ khái niệm về một hố đen hút khí từ ngôi sao đồng hành
Hình vẽ khái niệm về một hố đen hút khí từ ngôi sao đồng hành

“Những đợt bùng nổ tia X chói lóa khá hiếm đến nỗi chúng là sự kiện có thể chỉ gặp được một lần trong các sứ mệnh nghiên cứu, và đây là lần đầu tiên vệ tinh Swift chứng kiến được một vụ như vậy", theo website Nasa.gov dẫn lời Neil Gehrels, trưởng nhóm sứ mệnh Swift thuộc Trung tâm Bay vũ trụ Goddard của NASA ở Greenbelt, bang Maryland.

Hố đen mới được phát hiện có một ngôi sao đồng hành. Luồng khí chảy từ ngôi sao này đến vùng đĩa xung quanh hố đen.

Khác với hố đen khổng lồ ở trung tâm dải Ngân hà, Swift J1745-26 có khối lượng thấp hơn gấp nhiều lần, thường chỉ tương đương với vài ngôi sao.

Các chuyên gia hy vọng khi các chùm tia X nhạt đi, họ có thể đo được khối lượng và xác nhận được thân phận chính thức của nó, cụ thể có phải là hố đen hay không.

Theo Thanh Niên
  • 1,52
  • 4.657