Phát hiện kho châu báu cổ ở Hy Lạp

  •  
  • 1.394

Các nhà khảo cổ học ở Hy Lạp vừa phát hiện được một hầm mộ rộng lớn thời La Mã chứa nhiều trang sức bằng vàng, đồ gốm và các tặng phẩm bằng đồng. Khu hầm mộ này nằm gần thị trấn Fiscardo vùng Kefalonia, chứa 5 ngôi mộ trong đó có một mộ phần có mái vòm và một là quách bằng đá. (Ảnh: AP)

Các nhà chức trách cho biết rất may là bọn đào trộm đã không phát hiện khu phức hợp này. Riêng phần mộ có mái vòm mang hình dáng một ngôi nhà, có cửa nhỏ bằng đá và cửa này vẫn còn hoạt động tốt khi xoay trên các trục đứng bằng đá.

Bộ văn hóa Hy Lạp cũng thông báo, ở một khu vực gần đó, các nhà khảo cổ học đồng thời phát hiện được những dấu vết của một di tích có lẽ là rạp hát nhỏ với 4 hàng ghế ngồi bằng đá.

Trong lần khai quật trước đây cũng trong khu vực này, đã phát hiện được phần còn lại các nhà cửa, khu tắm phức hợp, và một nghĩa trang, tất cả đều có niên đại thời La Mã – giữa năm 146 trước công nguyên và năm 330 sau công nguyên.

BÙI NGUYỄN QUÝ ANH

Theo AP, ABC News, Tuổi trẻ
  • 1.394