Phát hiện mặt nạ quý hiếm thế kỷ XII tại Nga

  •  
  • 2.048

Thông tấn xã Nga RIA Novosti ngày 21/8 dẫn nguồn tin từ trưởng nhóm khảo cổ học, phó tiến sỹ khoa học lịch sử Victor Singh cho biết, các nhà khảo cổ học đã phát hiện một chiếc mặt nạ có lịch sử từ hàng ngàn năm trước đây giống như mặt nạ của bọn thổ phỉ thời bấy giờ tại trung tâm lịch sử Veliki Novgorog của Nga.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo phó tiến sỹ Singh, chiếc mặt nạ thủng ở phần mắt và miệng, phía sau mặt nạ có các lỗ xuyên dây đeo qua cổ hoặc gáy. Kích thước của chiếc mặt nạ này cho thấy, nó có thể sử dụng cho cả đàn ông và phụ nữ. Các nhà khoa học cho rằng, chiếc mặt nạ khác thường này là sản phẩm của lớp văn hoá thế kỷ XII.

Singh nói: "Có thể chiếc mặt nạ này được sử dụng khi tiến hành các nghi thức đạo đa thần, tồn tại ở Nga sau khi đạo Kitô ra đời". Các nhà khoa học cho biết, chiếc mặt nạ mới được phát hiện cực kỳ quý hiếm.

Theo Bee
  • 2.048