Phát hiện quần thể voọc vá chân xám khoảng 100 con

  •  
  • 339

Nguồn tin từ Văn phòng Dự án quản lý các khu vực chiến lược cho bảo tồn tổng hợp (MOSAIC) thuộc Quỹ Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên WWF - Chương trình Đông Dương ngày 27.10 cho biết: các chuyên gia bảo tồn của dự án vừa phát hiện một quần thể voọc vá chân xám loài thuộc nhóm 1B của Nghị định 48/2002/CP - nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại, và là loài đặc hữu của Việt Nam. Chúng phân bố ở các khu rừng từ Quảng Nam và đến Gia Lai và Bình Định nước ta.

Hiện văn phòng MOSAIC và Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam đang tiến hành bảo tồn loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm này theo hình thức giám sát. WWF - Chương trình Đông Dương sẽ tài trợ 20.000 đô la Mỹ/năm cho công tác bảo tồn này.

Theo Thanh niên Online
  • 339