Phát hiện sinh vật lạ gần hồ Loch Ness

  •  
  • 9.869

Một nhóm nhà khoa học đã phát hiện thêm một số sinh vật chưa từng được ghi nhận gần khu vực hồ Loch Ness, miền Bắc Scotland nhưng trong số này không có con nào giống với quái vật Nessie từng được đồn đoán.

Một sinh vật lạ mới tìm thấy ở hồ Loch Ness.
Một sinh vật lạ mới tìm thấy ở hồ Loch Ness. (Ảnh: Sky News)

Một loại ấu trùng ong dài có nhiều chân giống như sâu bướm; một loài rệp; hai loài ký sinh trên rệp; ba loài nấm và một loài ve đã được nhóm khảo sát phát hiện lần này.

Những phát hiện mới được thêm vào danh sách hơn 2.800 loài sinh vật từng được ghi nhận tại khu vực đa dạng sinh học thuộc địa phương mang tên Dundreggen Estate. Trong số này có 20 động vật có vú, 269 loài cây, 341 địa y, 92 loại chim, 354 bọ cánh cứng, 207 loại bướm và 125 loại ong.

Nhện ở hồ Loch Ness.
Nhện ở hồ Loch Ness. (Ảnh: Sky News)

Nghiên cứu này liên quan đến những nỗ lực phục hồi rừng của nhóm bảo tồn sinh vật Trees for Life - một tổ chức thiện nguyện ở Scotland. Trong danh sách kể trên có 67 loài được xếp vào loại ưu tiên cần phải bảo tồn.

Theo Vietnamnet
  • 9.869