Phát hiện thêm 3 loài vượn cáo mới

  •  
  • 606

Nổi tiếng là nơi ở duy nhất của vượn cáo, Madagascar mới phát hiện thêm 3 loài gồm những con vật linh trưởng nhút nhát.

Microcebus mittermeier

Microcebus mittermeier (Ảnh: news.mongabay)

3 loài vượn cáo mới này đã chính thức được nêu tên trong tạp chí quốc tế về Động vật linh trưởng số tháng 6.

"Việc phát hiện thấy hẳn một loài vượn cáo mới sống trong tự nhiên vào thế kỷ 21 chứng tỏ chúng ta biết quá ít về thế giới tự nhiên, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải bảo vệ chúng", nhà linh trưởng học Mireya Mayor phát biểu.

Một trong 3 loài mới được đặt tên Microcebus mittermeier, lấy tên từ Russell A. Mittermeier, chủ tịch tổ chức bảo tồn quốc tế và là một nhà linh trưởng học nổi tiếng. Con vật trông giống một nhúm lông thú màu đỏ với đôi mắt to do phải đi ăn đêm.

2 loài còn lại là Microcebus jollyae, lấy tên từ Alison Jolly, nhà nghiên cứu tiên phong về vượn cáo tại Đại học Princeton, và Microcebus simmonsi, lấy tên từ tiến sĩ Lee Simmons, Giám đốc vườn thú Omaha Henry ở Nebraska.

Madagascar là ngôi nhà của hơn 70 loài vượn cáo, động vật linh trưởng có họ hàng xa với con người. Vượn cáo chỉ có ở Madagascar và một số hòn đảo lân cận. Chúng đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.


Linh trưởng học Mireya Mayor (Ảnh: news.mongabay)

M.T

Theo Reuters, Vnexpress
  • 606