Phi hành gia Trung Quốc trở về Trái Đất sau một tháng trên vũ trụ

  •  
  • 2.903

Khoang tàu vũ trụ Thần Châu 11 chở hai phi hành gia Trung Quốc vừa tiếp đất thành công ở khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.

Khoang đổ bộ của tàu vũ trụ Thần Châu 11 mang theo hai phi hành gia tiếp đất an toàn xuống phía bắc khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc lúc 14 giờ chiều ngày 18/11 hoàn thành sứ mệnh không gian kéo dài nhất của nước này, theo Reuters.

Khoang đổ bộ của tàu Thần Châu 11 mang theo hai phi hành gia Trung Quốc tiếp đất thành công.
Khoang đổ bộ của tàu Thần Châu 11 mang theo hai phi hành gia Trung Quốc tiếp đất thành công. (Ảnh: News.cn).

Truyền hình trung ương Trung Quốc đã công bố hình ảnh khoang tàu vũ trụ nằm trên mặt đất giữa lá cờ Trung Quốc và đội hỗ trợ. Hai phi hành gia Cảnh Hải Bằng và Trần Đông phải trải qua các bài kiểm tra y tế trước khi rời khỏi khoang tàu. Ông Zhang Youxia, người chỉ huy nhiệm vụ, cho biết họ đang trong tình trạng sức khỏe tốt.

"Nhiệm vụ trên trạm vũ trụ Thiên Cung 2 và tàu vũ trụ Thần Châu 11 đã kết thúc thành công", Zhang nói.

Hai phi hành gia đã trải qua 30 ngày trên trạm vũ trụ Thiên Cung 2 để thực hiện các thí nghiệm nhằm chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng trạm không gian cố định có người lái vào năm 2020 của Trung Quốc. Trạm vũ trụ Thiên Cung 2 sẽ tiếp tục ở lại quỹ đạo và chuẩn bị cho lần kết nối tiếp theo với Tianzhou 1, tàu vũ trụ chở hàng đầu tiên của Trung Quốc, vào tháng 4 năm sau.

Cập nhật: 21/11/2016 Theo VnExpress
  • 2.903