Quân đội Úc tuyên chiến với cóc

  •  
  • 1.090

Quân đội Úc vừa được các nhà bảo vệ môi trường mời tham gia chống nạn cóc cane toads đang lan tràn, có nguy cơ trở thành một tai họa ở miền bắc nước Úc.

Loài cóc này được nhập về từ đảo Hawai năm 1935 nhằm chống loài bọ hung. Hiện có tới hơn 200 triệu con trên chặng đường 3.000 km từ bang Queensland, miền đông bắc, đến Darwin, ở miền bắc.

Ian Morris, phát ngôn viên của hội Frog Watch (Báo động nạn cóc), nói cần phải huy động tối đa nhân lực để chống tai họa cóc này, và nếu quân đội tham gia tích cực vào mặt trận chống nạn cóc, thì sẽ rất hiệu quả.

Da loại cóc này có độc, vì thế chúng đã gây giảm sút đáng kể số lượng rắn, thằn lằn và thú có túi ở Úc.

Cóc độc ở Úc

Cóc độc ở Úc (Ảnh: Reuters)

N.T.ĐA 

Theo Reuters, The Australian, Tuổi trẻ
  • 1.090