Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng năng lượng sinh học

  •  
  • 2.831

Chiều 26/11, tại Khu du lịch sinh thái Sao Việt (TP Tuy Hòa), Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng năng lượng sinh học (trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam) đã có buổi giao lưu ra mắt.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Quang, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; GS-TS Trình Quang Phú, Ủy viên Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông; GS-BS Theresa Nguyễn Thu Thủy, Chủ tịch Học viện Nghiên cứu Năng lượng vũ trụ, năng lượng con người (HUESA); GS-Viện sĩ Đào Vọng Đức, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người, cùng hơn 400 đại biểu đại diện cho tổ chức HUESA ở 18 quốc gia khắp 5 châu lục và đại biểu đến từ 39 tỉnh, thành phố trong nước.

chí Huỳnh Tấn Việt, GS-BS Therasa Nguyễn Thu Thủy và GS-TS Trình Quang Phú tặng hoa cho ban giám đốc trung tâm
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, GS-BS Therasa Nguyễn Thu Thủy và GS-TS Trình Quang Phú tặng hoa cho ban giám đốc trung tâm - (Ảnh: MẠNH TUẤN).

Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng năng lượng sinh học do Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam ra quyết định thành lập, là một tổ chức khoa học và công nghệ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Nhiệm vụ chính của trung tâm là nghiên cứu, ứng dụng năng lượng sinh học trong việc nâng cao sức khỏe con người; tư vấn, chuyển giao các kết quả nghiên cứu; bồi dưỡng và cung ứng nguồn nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực này... Ban Giám đốc trung tâm gồm 3 thành viên; GS-TSKH Lý Toàn Thắng được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc.

Trong chương trình giao lưu ra mắt, Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng năng lượng sinh học đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với đại diện HUESA đến từ 18 quốc gia, đồng thời ký kết hợp đồng hợp tác với Th.S Huỳnh Thị Kim Hương, Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Sao Việt. Theo đó, Khu du lịch Sao Việt sẽ là nơi ứng dụng, thực nghiệm việc luyện tập dưỡng sinh theo chương trình của HUESA để giúp con người tiếp nhận năng lượng vũ trụ nâng cao sức khỏe, chữa lành bệnh tật; mỗi năm tổ chức từ 4 đến 6 chương trình tập luyện, nghỉ dưỡng tại đây, cùng nhau tạo nên một sản phẩm du lịch mới tại Phú Yên. Đồng thời, trung tâm phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông tổ chức từ 1 đến 2 hội thảo khoa học, giao lưu hữu nghị quốc tế, góp phần quảng bá Phú Yên với bạn bè năm châu.

Cập nhật: 24/06/2017 Theo baophuyen
  • 2.831