Rắn quý hiếm bỏ mạng vì ăn thịt rết độc quá khổ

  •  
  • 817

Con rắn quý hiểm bỏ mạng sau khi nuốt phải một con rết quá khổ tại Vườn quốc gia San hô John Pennekampbang, bang Florida, Mỹ.

Con rắn bỏ mạng vì ăn thịt rết độc
Con rắn bỏ mạng vì ăn thịt rết độc. (Ảnh: FWC)

Xác của 2 con vật được phát hiện trên con đường mòn bên trong Vườn quốc gia San hô John Pennekamp hồi đầu tuần. Khi được tìm thấy, phần đuôi của con rết nhô ra khỏi miệng con rắn.

Viện Nghiên cứu Cá và Động vật Hoang dã (FWC) cho biết, con rắn bỏ mạng thuộc loài rắn Tantilla oolitica hay còn gọi là rắn đá vương viện, được xếp vào nhóm nguy cơ tuyệt chủng.

Tantilla oolitica hiếm khi xuất hiện, chúng sống dưới các mảnh vụn, đá hoặc trong hốc các lớp đá vôi. Một con Tantilla oolitica trưởng thành chỉ dài khoảng 17-23 cm.

Lần cuối cùng một con Tantilla oolitica xuất hiện là vào năm 2015.

Theo FWRI, đây là lần đầu tiên họ phát hiện hành vi ăn thịt rết ở rắn Tantilla oolitica.

Thông thường, rắn vương miện miễn nhiễm với nọc độc của rết, nhưng vụ việc xảy ra ở Vườn quốc gia San hô John Pennekamp được xem là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi.

Xác của 2 con vật sẽ được bảo quản và đưa vào bộ sưu tập của bảo tàng lịch sử tự nhiên Florida.

Cập nhật: 20/03/2022
  • 817