Robot lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 giá 20 triệu đồng của học sinh lớp 9

  •  
  • 248

Hai nam sinh ở Quảng Trị mày mò chế tạo thành công robot lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tự động với chi phí khoảng 20 triệu đồng.

Vừa qua, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh Trung học năm học 2021 – 2022. Cuộc thi quy tụ hàng chục đề tài của của em học sinh tham gia. Trong đó, “Robot lấy mẫu xét nghiệm Covid-19” của 2 em Trần Quốc Hùng (SN 2005, trú tại Khu phố 3, phường Đông Thanh, TP Đông Hà) và Thái Việt Ý (SN 2005, trú tại Xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh) được hội đồng đánh giá cao, đạt giải Nhất và được chọn dự thi cấp quốc gia.


Sản phẩm robot lấy mẫu test Covid được Hùng và Ý cầm trên tay.

Cả 2 em đang là học sinh lớp 11 chuyên Tin, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Đông Hà, Quảng Trị).

Chia sẻ với PV, 2 nam sinh này cho biết, thời gian qua, diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, khi các ca nhiễm cộng đồng tăng cao, việc lấy mẫu xét nghiệm của lực lượng y tế gặp nhiều khó khăn, dễ xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo.

“Vấn đề trọng tâm của chúng em đặt ra để lên ý tưởng là làm thế nào để khi lấy mẫu tránh việc lây nhiễm chéo, giảm bớt gánh nặng về thể lực cho lực lượng y tế. Từ đó, chúng em xây dựng ý tưởng và bắt tay vào chế tạo robot lấy mẫu test Covid-19 dưới sự hỗ trợ của thầy cô trong trường”, Hùng chia sẻ.


Cận cảnh Robot lấy mẫu Covid của Hùng và Ý.

Theo đó, thời gian qua, sau những giờ học trên lớp, cả 2 em dành thời gian rỗi tập trung ở phòng riêng tại nhà của Hùng, với một chiếc bàn tròn để đặt máy tính làm việc, cả 2 bắt tay mày mò, chế tạo.

Thậm chí, có nhiều đêm gặp một số trục trặc, 2 nam sinh trên đã thức trắng đêm để sửa chữa robot.

Theo Hùng, cơ chế vận hành của robot sẽ bắt đầu bằng việc chúng ta dùng App PC Covid hoặc căn cước công dân rồi quét mã QR trên robot để lưu trữ thông tin.

Sau đó, người lấy mẫu sẽ áp sát mặt vào khung lấy mẫu, ngay lập tức máy sẽ tự động cảm biến nhận dạng và đưa que lấy mẫu vào mũi người đó để lấy dịch tễ.

Với việc được chế tạo từ cảm biến lực thì robot sẽ tự phân tích được việc đã chạm vào tỵ hầu rồi lấy dịch trong vòng 5 giây theo quy định của Bộ Y tế và rút ra rồi đưa vào máy xét nghiệm sau đó sẽ cho ra kết quả.

Về kinh phí mua linh kiện lắp ráp, trong quá trình chế tạo sản phẩm thì nhà trường, các cơ quan ban ngành cũng đã có nguồn hỗ trợ kinh phí chế tạo, học bổng….

Tuy nhiên, khi cải tiến, do có phát sinh nên Hùng và Ý đã mượn thêm tiền từ bà nội của mình để mua linh kiện cải tiến máy. Các linh kiện đó hầu như đều được các em tìm kiếm trên mạng và đặt mua.


Hiện máy đang được tháo gỡ để tiến hành bổ sung thêm trang thiết bị.

Bà nội Hùng cho biết, thấy cháu đam mê nên bà và gia đình cũng không cản mà khuyến khích các cháu nghiên cứu. Cứ mỗi ngày, có khoảng 5 chuyến xe ship hàng đến nhà để giao các mặt hàng mà Hùng đặt mua.

“Có nhiều đêm, Hùng thức trắng đêm để chỉnh sửa, lắp rap robot sao cho hoàn chỉnh nhất. Thấy cháu đam mê chế tạo nên bà cùng bố mẹ của Hùng chỉ mua thêm sữa, đồ ăn để tẩm bổ cho cháu. Nhiều ngày Ý lên ở lại nhà thì bà cũng mua thêm đồ ăn để tẩm bổ", bà nội Hùng chia sẻ.

Thời điểm PV có mặt, robot lấy mẫu test Covid-19 đang được 2 em tháo gỡ, điều chỉnh và gắn thêm các thiết bị hoàn chỉnh để tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2021 – 2022.

TS Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, việc lắp ráp robot lấy mẫu test Covid-19 của 2 học sinh Trường chuyên Lê Quý Đôn là một ý tưởng rất sáng tạo.

“Với niềm đam mê, tâm huyết của 2 em và sự hỗ trợ của giáo viên, tôi tin rằng sản phẩm khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ có kết quả rất thiết thực. Ngành giáo dục tỉnh nhà sẽ luôn bám sát và hỗ trợ 2 học sinh trên hết sức có thể”, giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh.

Cập nhật: 19/02/2022 Theo vietnamnet
  • 248