đại dương cổ
-
Sinh vật không đầu nửa tỉ tuổi mang đặc điểm tương đồng… con người Các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện hàng loạt tương đồng di truyền gây sốc giữa chúng ta và những quái vật không đầu, không chân sống dưới đáy đại dương hơn nửa tỉ năm trước.
-
Phát hiện đáy đại dương cổ đại bao quanh lõi Trái đất Các nhà khoa học tìm thấy một đáy đại dương cổ đại sâu trong lòng Trái đất với nhiều ngọn núi cao gấp 5 lần núi Everest thông qua dữ liệu địa chấn. -
Mảnh vỡ của lớp phủ Trái đất phát lộ ở Mỹ Những khối đá trải khắp Baltimore nhiều khả năng là dấu vết của đáy biển tiền sử từ đại dương đã biến mất từ lâu.
-
Cỏ biển đứng trước nguy cơ tuyệt chủng Một nhóm 21 nhà nghiên cứu đến từ 11 quốc gia bao gồm cả giáo sư Robert “JJ” Orth của Viện Khoa học biển Virginia (Mỹ) đã hoàn thành những nghiên cứu đầu tiên về nguy cơ tuyệt chủng của các cá thể cỏ biển trên toàn thế giới. -
Phát hiện hàng loạt khối đá hình ngón tay trên bề mặt Sao Hỏa Tin tức khoa học mới nhất trên tờ ABC (Úc) cho biết, tàu Quỹ đạo Trinh sát Sao Hỏa (MRO) vừa phát hiện ra hẻm núi có những khối đá dạng những ngón tay màu xanh xám trên bề mặt Sao Hỏa. -
Tìm thấy đường bờ biển có thể là đại dương cổ đại trên sao Hỏa Dữ liệu từ xe tự hành Zhurong của Trung Quốc đã tiết lộ những gì có vẻ là đường bờ biển cổ đại chạy qua bán cầu bắc của sao Hỏa. -
Trái đất xuất hiện thêm một "siêu đại dương tử thần"? Các nhà khoa học có thể đã tìm ra nơi siêu đại dương đầu tiên của Trái đất đang lẩn trốn. -
Vì sao một số rạn san hô đổi nhiều màu khi bị “căng thẳng”? Thay vì bị tẩy trắng, một số san hô lại có xu hướng đổi nhiều màu khi biến động nhiệt độ đại dương. Đây là một bí ẩn mới đây các nhà khoa học cho rằng đã tìm ra nguyên do. -
Điều tra ô nhiễm, phát hiện báu vật vô giá từ đại dương cổ dưới New York Tàn tích tinh vi nhất của một đại dương cổ đại vừa được thu thập và nghiên cứu từ vùng ngoại ô New York, sau phát hiện tình cờ của cơ quan giám sát môi trường. -
Trái đất từng rách toạc ở Mông Cổ, đại dương mới ra đời? Khu vực này của Mông Cổ từng là đại dương suốt 115 triệu năm, sau khi đá sôi từ vỏ Trái đất trỗi dậy, xé toạc một vùng rộng lớn.
Khoa học quân sự
Tại sao