đại dịch
- Ca tử vong thứ 9 do nhiễm H5N1 ở Campuchia Campuchia ngày 2/7 đã thông báo ca tử vong thứ 9 do nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 trong năm nay, đồng thời cảnh báo loại virus chết người này vẫn là "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với người dân Campuchia.
- Phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm cúm H7N9 từ người Các chuyên gia y tế tin rằng họ đã phát hiện trường hợp đầu tiên virus cúm gia cầm H7N9 lây từ người sang người tại Trung Quốc.
- Virus H7N9 có thể lây qua đường bài tiết của người Phóng viên tại Hong Kong (Trung Quốc) ngày 15/8 dẫn kết quả nghiên cứu chung vừa được các chuyên gia y học Hong Kong và Trung Quốc đại lục công bố, cho biết virus cúm gia cầm H7N9 có thể lây qua đường bài tiết của con người.
- Trung Quốc điều chế thành công vắc xin ngừa cúm H7N9 Trung tâm Phòng chống cúm quốc gia Trung Quốc ngày 26/10 tuyên bố đã điều chế thành công vắc xin phòng chống bệnh cúm gia cầm chủng H7N9.
- Ca tử vong đầu tiên do cúm H10N8 Trong báo cáo đưa ra ngày 18/12, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xác nhận ca tử vong đầu tiên do virus cúm gia cầm H10N8 trên một phụ nữ Trung Quốc.
- Ca đầu tiên tử vong vì cúm H5N1 trong năm 2014 Sau một tuần có biểu hiện bệnh, người đàn ông 52 tuổi ở xã Bình Minh, huyện Bù Đăng (Bình Phước) đã tử vong.
- Hàn Quốc: Phát hiện virus H5N8 ở ngỗng trời Những con ngỗng bị chết thuộc giống ngỗng ở hồ chứa nước nới trên, nơi trước đó đã phát hiện vịt trời di trú chết tự nhiên.
- Hai trường hợp tử vong vì cúm H5N1 tại Campuchia Cục trưởng CDCD Sok Touch cho biết, hai bệnh nhân trên tử vong cùng một ngày tại bệnh viện của tỉnh Kompong Cham.
- Liban phát hiện trường hợp nhiễm virus MERS đầu tiên Ngày 8/5, Bộ Y tế Liban cho biết nước này đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm virus gây Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS).
- Viêm não Nhật Bản vào đỉnh dịch Tháng 7 là thời điểm đỉnh của dịch viêm não Nhật Bản. Từ đầu mùa đến nay, Bệnh viện Nhi trung ương ghi nhận 46 ca bệnh, trong đó Hà Nội nhiều nhất với 15 ca, một người tử vong.