đậu ngự

  • Say núi là tổng hợp của 2 chứng bệnh Say núi là tổng hợp của 2 chứng bệnh
    Chứng say núi tiến triển khi chúng ta lên đến độ cao trên 2.500m so với mực nước biển do giảm áp lực riêng của oxy trong không khí hít vào.
  • Vô lăng phát hiện lái xe ngủ gật Vô lăng phát hiện lái xe ngủ gật
    Một nhóm nghiên cứu thuộc WSU đã sáng tạo ra một hệ thống có thể phát hiện tình trạng lái xe bắt đầu ngủ gật.
  • Tiêm xong vaccine cúm, ngủ li bì 19 tiếng mỗi ngày Tiêm xong vaccine cúm, ngủ li bì 19 tiếng mỗi ngày
    Bé Josh Hadfield bị mất kiểm soát cơ bắp và bắt đầu ngủ tới 19 tiếng mỗi ngày sau khi cậu bé được tiêm vaccine ngừa cúm lợn Pandemrix được 3 tuần.
  • Bà bầu làm gì khi bị nôn ói do thai nghén? Bà bầu làm gì khi bị nôn ói do thai nghén?
    Bạn ngậm kẹo gừng, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, ăn cơm, đậu, ngũ cốc để bổ sung carbonhydrat giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày và giảm nôn ói, theo Health Plus.
  • Người đàn ông bị chứng mất ngủ cực độ suốt 48 năm Người đàn ông bị chứng mất ngủ cực độ suốt 48 năm
    Nei Epstein, 54 tuổi (Anh), bắt đầu ngủ chỉ 10 tiếng mỗi tuần từ năm 6 tuổi. Ông cũng chỉ cần ngủ 20 phút một đêm mà không ảnh hưởng đến sức khỏe.
  • Sinh quyển Sinh quyển
    Trong hệ Mặt trời, trái đất là một thiên thể duy nhất có sự sống. Bất kể là ở Nam cực, đâu đâu cũng toàn là băng tuyết; hay ở vùng nhiệt đới nóng như thiêu như đốt, bất kể là ở sa mạc nóng bỏng khô cằn hay mênh mông ngoài biển cả, đâu đâu ngư
  • Những điều kỳ lạ về giấc ngủ động vật Những điều kỳ lạ về giấc ngủ động vật
    Mùa đông tại Bắc Cực, nhiệt độ xuống rất thấp, kéo theo các loại thức ăn rất khan hiếm. Khi nhiệt độ môi trường giảm, khó tìm thức ăn, gấu Bắc Cực bắt đầu ngủ đông. Gấu Bắc Cực còn có lớp mỡ dày đến 10 cm giúp giữ ấm cơ thể, ngay cả khi nhiệt độ xuống tới -40 độ