-
Chai lọ có thể ăn được Chai lọ trong tương lai có thể ăn được do các nhà khoa học vừa phát triển một loại vật liệu dùng để chế biến những vỏ chai chẳng những có thể ăn được mà còn có vị gần giống như thức uống chứa bên trong.
-
Nhật Bản sản xuất màng silicon dày một nguyên tử Trường đại học Hokuriku, Nhật Bản ngày 30/5 cho biết, nhóm nghiên cứu của trường này vừa phát triển công nghệ Silicene sản xuất màng silicon có diện tích lớn. Loại màng này có độ dày chỉ bằng một nguyên tử, có tính chất của chất bán dẫn và có thể được dùng để chế tạo mạch điện tử tốc độ cao.
-
Nga chế tạo thuốc trị bỏng mới bằng sợi nano Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học Saratov của Nga đã sử dụng chất Chitosan được lấy chủ yếu từ vỏ tôm để chế tạo thành công một nguyên liệu mới có thể chữa trị nhanh chóng những tổn thương ngoài da.
-
Cuộc đua chế tạo hậu duệ Concorde Boeing, Gulfstream và Lockheed Martin đã liên kết dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) để chế tạo máy bay siêu phản lực có khả năng hoàn tất quãng đường từ London đến Sydney trong vòng bốn giờ.
-
Vật liệu mới có khả năng làm lành các vết cắt Các nhà vật lý Mỹ đã tạo ra được một loại vật liệu siêu mềm, có khả năng chữa lành các vết trầy xước, vết cắt và có khả năng cảm nhận được sự đụng chạm. Loại vật liệu này có thể được dùng để chế tạo da nhân tạo.
-
Tự tin với nụ cười nhờ công nghệ nano Các nhà nghiên cứu từ trường Đại học Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) của Tây Ban Nha cùng với một công ty tư nhân đã được cấp bằng sáng chế đối với một loại vật liệu mới dùng để chế tạo niềng răng.
-
Đại học Michigan chế tạo Silicon tinh thể từ kim loại lỏng Các nhà nghiên cứu tại đại học Michigan đã vừa phát minh một cách thức mới để chế tạo Silicon tinh thể bằng kim loại lỏng. Qua đó, các thành phần quan trọng trong máy tính và pin mặt trời hứa hẹn sẽ rẻ hơn và thân thiện với môi trường hơn.