-
Video: Nhật thiết kế thành phố dưới nước có sức chứa 5.000 người Công ty thiết kế Shimizu đề xuất xây dựng Ocean Spiral, thành phố dưới nước có sức chứa 5.000 người, nhằm đối phó các vấn đề toàn cầu như mực nước biển tăng, nguồn tài nguyên và không gian sống cạn kiệt.
-
Số người chết vì động đất, sóng thần Indonesia tăng lên hơn 1.200 Cơ quan Đối phó Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) hôm qua cho biết số người chết trong thảm họa kép động đất và sóng thần ngày 28/9 đã lên đến hơn 1.200 người và dự kiến tiếp tục gia tăng.
-
"Cơn bão châu chấu kinh hoàng" mù trời giữa ban ngày ở Ấn Độ Vùng thủ đô Delhi chuẩn bị đối phó với nạn châu chấu, trong khi nông dân ở miền bắc Ấn Độ mở nhạc lớn và bóp còi xe hơi để đuổi đàn châu chấu sa mạc hàng triệu con đến phá hoại các cánh đồng của họ.
-
Nữ vận động viên trở lại mặt đất sau 500 ngày sống dưới hang sâu Sau 500 ngày sống một mình trong hang tối nằm sâu 70m dưới lòng đất để tìm hiểu thêm về cách cơ thể và tâm trí con người đối phó với sự cô độc và thiếu thốn cùng cực, Beatriz Flamini đã lên mặt đất.
-
Cuộc xâm lược của Mông Cổ đã giúp nước Nga hình thành như thế nào? Nhiều người cho rằng người Tatar Mông Cổ xâm lược Nga khi Nga là một quốc gia đơn nhất. Nhưng nghĩ như vậy là sai. Bởi vì nhà nước Nga chỉ thực sự hình thành để đối phó với cuộc xâm lược đó.
-
LHQ kêu gọi tăng cường cảnh giác phòng chống cúm gia cầm Ngày 23-10, Tiến sĩ David Nabarro, Điều phối viên cấp cao của Liên hiệp quốc về dịch cúm ở người và gia cầm, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường cảnh giác trong nỗ lực phòng chống dịch cúm gia cầm và sẵn sàng đối phó với những tác động đến con người. Các biện pháp phòng chống cần thể hiện tính lâu dài như đầu tư và n&a
-
Tìm hiểu cách tái tạo cánh tay kỳ dị của loài sứa Đối với con người, việc tái mọc các chi đã bị cụt hiện vẫn là "nhiệm vụ bất khả thi". Tuy nhiên, khả năng này thực tế tương đối phổ biến ở các loài động vật không xương sống và một vài loài có xương sống như thằn lằn. Mới đây, các nhà khoa học thậm chí còn phát hiện một cơ chế tái tạo chi dị thường hơn nữa ở loài sứa trăng.