-
Hàn Quốc sử dụng tế bào gốc trị bệnh Huntington Phương pháp điều trị bệnh Huntington, một loại bệnh thần kinh di truyền, bằng công nghệ tế bào gốc đã được phát triển tại Hàn Quốc. Giáo sư Song Ji-hwan của bệnh viện Cha vừa cho biết bệnh viện đã tạo lập thành công tế bào gốc từ tế bào da của một phụ nữ mắc bệnh Huntington để làm ra tế bào thần kinh.
-
Dùng vi điện cực đưa thuốc vào não Người ta đã từng cấy những vi điện cực vào não bệnh nhân để điều chỉnh và làm giảm nhẹ những triệu chứng của bệnh thần kinh (ví dụ bệnh Parkinson). Nhưng nếu đưa vào những vi điện cực...
-
Tạo ra tế bào não từ da Các nhà khoa học tiên phong trong công nghệ nhân bản vô tính vừa tạo ra tế bào não từ da, mở đường cho các phương pháp điều trị các bệnh thần kinh tốt hơn.
-
Nhà hóa học đoạt giải Nobel qua đời ở tuổi 95 AFP ngày 17/6 đưa tin ông William Knowles, nhà hóa học đoạt giải thưởng Nobel nhờ vào công trình nghiên cứu điều chế thuốc trị bệnh Parkinson, đã qua đời ở tuổi 95. Ông Knowles sinh năm 1947 tại Taunton, bang Massachusetts (Mỹ), làm việc và nghiên cứu về điều chế thuốc nhiều năm tại công ty Monsanto.
-
Hy vọng mới cho những bệnh nhân tim Các chuyên gia thuộc viện nghiên cứu y khoa Stanford - Burnham, viện nghiên cứu hoá sinh học phân tử đã tìm ra phần tử giúp chuyển những tế bào gốc thành tế bào tim mới.
-
Phát hiện protein gây bệnh chàm Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện protein Ctip2 khi hoạt động sai chức năng sẽ dẫn đến bệnh viêm da cơ địa - là một dạng thường gặp của bệnh chàm, qua đó làm dấy lên hy vọng về phương pháp điều trị căn bệnh này hiệu quả hơn, theo Daily Mail.
-
Bệnh Parkinson không gây ra các chứng nghiện Một nghiên cứu từ Mỹ cho thấy, bệnh nhân Parkinson không nghiện đánh bạc, mua sắm hay quan hệ tình dục khi không dùng thuốc để trị bệnh, theo Reuters.