ếch
-
Vật liệu hydrogen mới giúp điều trị hở hàm ếch Theo Báo cáo của các nhà khoa học thuộc Đại học Oxford của Anh, họ vừa nghiên cứu một loại vật liệu hydrogen thế hệ mới có thể dùng để trợ giúp điều trị bệnh hở hàm ếch bẩm sinh.
-
Phát hiện hai loài ếch mới ở khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, Sốp Cộp Các nhà khoa học Việt Nam và Đức đã phát hiện và công bố vùng phân bố mới hai loài ếch nhái mới cho khu hệ lưỡng cư bò sát của Việt Nam trên tạp chí Russian Journal of Herpetology số 21 (tháng 12 năm 2014) dựa trên mẫu vật thu thập ở tỉnh Điện Biên (Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé) và Sơn La (Khu Bảo tồn thiên nhiên Sốp Cộp và Copia), Tây Bắc Việt Nam. -
Chỉ 2 loài ếch và rắn xâm lấn làm thế giới mất 16 tỉ USD thiệt hại Theo một nghiên cứu được công bố ngày 29-7, ếch Mỹ và rắn cây nâu đã khiến thế giới tổn thất ước tính khoảng 16 tỉ USD từ năm 1986 đến 2020 do gây ra nhiều vấn đề từ thiệt hại mùa màng đến mất điện.
-
Tạo ra nòng nọc có mắt trên lưng Các nhà khoa học đã rút ra kết luận là khoảng cách khá lớn tới bộ não không phải là một trở ngại cho việc phục hồi thị giác của con mắt được cấy ghép của nòng nọc. -
Bất ngờ trước cách săn mồi kỳ lạ của các loài động vật Thế giới động vật khá khắc nghiệt và đôi khi những loài sinh vật đẹp đẽ lại là những thợ săn chuyên nghiệp. -
Loài ếch thuỷ tinh trong suốt nhìn rõ toàn bộ bên trong cơ thể Các nhà sinh vật học tìm thấy hai loài ếch thủy tinh mới với cơ thể trong suốt tại thung lũng dưới chân dãy núi Andes ở Ecuador. -
Ếch thoát chết thần kỳ dù bị rắn cắn chân Chú ếch đã dạy cho chúng ta bài học "đừng bao giờ bỏ cuộc" dù bạn rơi vào tình huống hiểm nghèo. -
Phát hiện nhiều loài động vật mới trên núi Andes Các nhà khoa học đã thông báo về việc phát hiện ra 20 loài mới ở vùng núi Andes thuộc Bolivia, cũng như tái phát hiện ra nhiều loài động thực vật tưởng như đã tuyệt chủng trong hàng thập kỷ. -
Vì sao khi ếch biến mất, chúng ta dễ bị ốm? Sự mất mát của động vật lưỡng cư trong môi trường tự nhiên có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người. -
Chế tạo robot có thể bơi ếch Nhóm các nhà khoa học thuộc Đại học Công nghệ Tokyo (Nhật Bản) đã chế tạo thành công một robot, được đặt tên là Swumanoid, có thể bơi ngửa và bơi trường. Trong tương lai robot có thể thực hiện kiểu bơi ếch nếu được cải tiến ở phần chân.
Khoa học quân sự
Tại sao