2003 UB313

  • Kính thiên văn lớn nhất thế giới vận hành Kính thiên văn lớn nhất thế giới vận hành
    Được khởi động từ năm 2003, dự án ALMA (Atacama Large Millimeter Array) là một trong những chương trình khoa học lớn trên thế giới; đây còn là kết quả của sự hợp tác nhiều quốc gia bao gồm Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Chile với chi phí ước tính trên 1 tỷ euro.
  • Chim cổ đại từng có bốn cánh Chim cổ đại từng có bốn cánh
    Vào năm 2003, một số nhà khoa học Trung Quốc phát hiện hóa thạch của 6 khủng long biết bay. Những con khủng long này có hai cánh ở thân và hai cánh trên hai chân, Newscientist đưa tin. Họ gọi chúng là Microraptor.
  • Mãn kinh 7 năm vẫn sinh con khỏe mạnh Mãn kinh 7 năm vẫn sinh con khỏe mạnh
    Tess chia sẻ cô và chồng cô, anh Neil, 52 tuổi, đã kết hôn tại Jamaica từ năm 2003. Họ từng tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm 3 lần trong 7 năm với chi phí hơn 20.000 bảng Anh nhưng bất thành.
  • Vì sao Trung Quốc lại quyết định thả 5 con hổ Hoa Nam vào đồng cỏ châu Phi? Vì sao Trung Quốc lại quyết định thả 5 con hổ Hoa Nam vào đồng cỏ châu Phi?
    Vào năm 2003, Trung Quốc đã thực hiện một chương trình táo bạo nhằm cứu hổ Hoa Nam khỏi nguy cơ tuyệt chủng bằng cách thả 5 cá thể vào khu bảo tồn động vật hoang dã Sibuya ở Nam Phi.
  • Thêm tỉnh Sơn La công bố dịch Thêm tỉnh Sơn La công bố dịch
    Đến ngày 14-11, lại tiếp tục có 25 con gà của một hộ gia đình chăn nuôi ở xã Hát Lót (huyện Mai Sơn) chết. Ngay sau khi có kết quả số gà này chết vì vi rút H5N1, tỉnh đã có quyết định công bố dịch. Theo ông Xuân, đây là lần đầu tiên Sơn La xuất hiện dịch cúm gia cầm (kể từ cuối năm 2003).
  • Khánh thành nhà máy xử lý nước thải đầu tiên tại Đà Lạt Khánh thành nhà máy xử lý nước thải đầu tiên tại Đà Lạt
    Hôm 10-12, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và đại diện Chính phủ Đan Mạch đã tổ chức khánh thành nhà máy xử lý nước thải đầu tiên tại thành phố này của tỉnh Lâm Đồng. Đây là hạng mục chính của dự án vệ sinh Đà Lạt, hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Đan Mạch được triển khai ở Đà Lạt từ năm 2003 với
  • TQ: Tăng cường phát triển khoa học-công nghệ TQ: Tăng cường phát triển khoa học-công nghệ
    Trung Quốc muốn trở thành một trong những nước hàng đầu thế giới về phát triển khoa học vào năm 2020. Khi đó, khoản chi cho nghiên cứu và phát triển của nước này dự kiến sẽ chiếm 2,5% GDP. Trong năm vừa qua, Trung Quốc dành 236,7 tỷ NDT (khoảng 29,19 tỷ USD) cho nghiên cứu và phát triển, tăng hơn 20% so với năm 2003, chiếm 1,3% tổng sản lượng nội địa (GDP).
  • VN chế tạo thành công xương nhân tạo VN chế tạo thành công xương nhân tạo
    Các nhà khoa học thuộc bộ môn Silicat, Khoa công nghệ Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã sản xuất thành công vật liệu gốm thủy tinh y sinh dùng cấy ghép vĩnh viễn, thay thế xương trong chỉnh hình y tế, có độ bền tương đương với xương người. Đây là kết quả của đề tài cấp Nhà nước, thực hiện từ năm 2003 - 2005 do PGS.TSKH Nguyễn Anh Dũn
  • Giúp ngành điện chống lại "thiên lôi" Giúp ngành điện chống lại "thiên lôi"
    Nhằm hạn chế thiệt hại về tài sản do sét đánh qua đường dây điện, TS Nguyễn Cao Thịnh (sinh năm 1938) đã dành cả đời mình để nghiên cứu vật liệu làm van chống sét. Năm 2003, nhóm kỹ sư do ông đứng đầu đã chế tạo thành công gốm ZnO - vật liệu dùng làm van chống sét 35 kV. Công trình đoạt giải ba Vifotec 2005.
  • Tính tổng số phụ của danh sách trên Excel Tính tổng số phụ của danh sách trên Excel
    Danh sách là đặc tính mới rất hữu ích trên Excel 2003 nếu như bạn không muốn tính tổng số phụ các cột; Excel luôn vô hiệu hoá đặc tính Subtotal (tính tổng sổ phụ) đối với danh sách. Hiện nay, để có thể quản lý danh sách và việc thực hiện các phép tính toán ra tổng số phụ thì bạn sẽ