Angela Young
-
Loài rắn "thả bom" để phòng thủ thay vì dùng nọc độc Rắn mũi móc phương Tây, một loài rắn nhỏ đặc hữu của các sa mạc của Hoa Kỳ và Mexico, nổi tiếng với cơ chế phòng thủ bằng cách đánh rắm thay vì sử dụng nọc độc.
-
Thiết bị lọc nước loại bỏ 99,9% vi nhựa trong 10 giây Các nhà khoa học Hàn Quốc phát triển thiết bị lọc nước tốc độ cao từ vật liệu CTF, có thể tái chế nhiều lần mà không mất hiệu quả. -
Phát hiện tượng Phật bằng đồng trên bãi biển Australia Một bức tượng Phật nhỏ bằng đồng được các nhà thám hiểm tìm thấy trên bãi biển Tây Australia có giá trị 180.000 AUD.
-
Đức khôi phục các cánh đồng cỏ biển nhằm chống biến đổi khí hậu Các nhà khoa học Đức đang tìm cách khôi phục các cánh đồng cỏ biển, nơi chứa đựng hàng triệu tấn carbon nhưng đang bị thu hẹp nhanh do chất lượng nước giảm, trái đất nóng lên và dịch bệnh. -
Những ứng viên nổi bật cho Nobel Hòa bình 2015 Giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay được dự đoán có thể thuộc về Thủ tướng Đức Angela Merkel vì cách ứng phó của bà với cuộc khủng hoảng di cư hoặc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry do nỗ lực giúp đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran. -
Nhà máy bia lắp lò phản ứng chứa hàng nghìn tỷ vi tảo Hai lò phản ứng sinh học 400 lít của nhà máy bia Young Henrys chứa đầy vi tảo để hấp thụ CO2 và tạo ra oxy như cây xanh. -
Phổi nhân tạo – đột phá trong nghiên cứu về virus SARS-CoV-2 Những lá phổi nhân tạo tí hon được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm cho phép các nhà khoa học theo dõi cách thức virus SARS-CoV-2 lây nhiễm vào phổi. -
Hàn Quốc muốn đáp tàu xuống tiểu hành tinh rộng 340m Chớp thời cơ Apophis tới sát Trái Đất năm 2029, các chuyên gia sẽ phóng tàu tiếp cận tiểu hành tinh này, thậm chí lấy mẫu vật mang về. -
Vì sao Hàn Quốc có nguy cơ thiếu kim chi? Chất lượng và số lượng cải thảo để làm kim chi - món quốc bảo Hàn Quốc có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng do thời tiết ấm lên và nhiệt độ tăng cao. -
Người Hà Nội hít bụi mịn gấp 9 lần khuyến cáo Trung bình mỗi năm, người dân Hà Nội hít thở một lượng bụi mịn PM2.5 cao gấp 9 lần mức khuyến cáo an toàn cho sức khỏe của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Khoa học quân sự
Tại sao