-
Khi dược thảo biến thành độc dược Cao Nam mộc hương là thành phần trong những sản phẩm được coi là chất bổ sung thực phẩm có những tính chất trị liệu khác nhau, như trị chàm hoặc béo phì. Tuy nhiên, chúng lại chứa một hoạt chất chính đáng sợ, đó là những phân tử g&aci
-
Trẻ em đang sâu răng nhiều hơn Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật của Mỹ (CDC), tỷ lệ nhi đồng bị sâu răng ở Mỹ đã tăng lên so với mười năm trước và đây là một vấn đề về sức khỏe trong trẻ em cần được quan tâm không kém vấn đề về hội chứng béo phì sớm.
-
Dạ dày nhỏ dễ say rượu Dạ dày nhỏ sẽ khiến cho bạn dễ bị say hơn. Nói cách khác, những người thực hiện phẫu thuật cắt dạ dày để giảm béo phì sẽ bị say nhanh hơn. Đây là một phát hiện mới của các nhà nghiên cứu Mỹ.
-
Thai phụ đường huyết cao, thai nhi nguy cơ mắc bệnh Thai phụ có chỉ số đường huyết càng cao trong thai kỳ thì đứa con sinh ra càng có nguy cơ mắc các bệnh như béo phì, tiểu đường và cao huyết áp. Kết quả này dựa trên việc theo dõi 23.000 thai phụ ở 9 quốc gia.
-
Nữ hoàng Ai Cập vừa béo vừa hói Tuần trước, một quan chức Ai Cập tuyên bố đã tìm ra xác ướp của Hatshepsut, một nữ pharaoh vào thế kỷ 15 trước Công nguyên. Nay họ lại phát hiện thêm được rằng vị nữ hoàng này bị béo phì và đang có dấu hiệu bị hói.
-
Sự phân bố chất béo ở vùng bụng dự đoán nguy cơ ung thư. Chứng béo phì vùng bụng là một nhân tố gây ra bệnh tim với nguy cơ cao. Theo báo cáo của một nghiên cứu xuất bản trên Circulation, tập san của American Heart Association, áp dụng phương pháp kiểm tra vùng eo và hông hiệu quả hơn là chỉ thực hiện với vùng eo tro
-
Yoga vừa làm khoẻ vừa làm đẹp Yoga tạo ra cảm giác hạnh phúc, và có thể đảo ngược các biểu hiện của hội chứng chuyển hoá (các nguy cơ cao gây bệnh tim như cao huyết áp, béo phì và đường máu cao). Hai nghiên cứu tại Ấn Độ và Thuỵ Điển vừa tiết lộ điều đó.