Bryan Sykes
-
Nọc độc dơi “ma cà rồng” tự nhiên có thể hỗ trợ bào chế thuốc mới Tiến sĩ Bryan Fry vừa cho biết ông đã tìm ra những hoạt chất có trong nọc độc của dơi ma cà rồng có thể được nghiên cứu để bào chế ra những loại thuốc mới có ích cho con người.
-
Vì sao động vật biểu hiện khác thường khi nhật thực toàn phần? Hươu cao cổ phi nước đại, nhện gỡ mạng, khỉ đột chải chuốt, dế ríu rít… Nhiều động vật có những phản ứng lạ trong nhật thực toàn phần. -
Phát hiện loài kỳ giông mới có màu đỏ rực Bảo tàng Khoa học Tự nhiên North Carolina báo cáo phát hiện một loài kỳ giông chưa từng được mô tả sống tại các con suối và khe nước nhỏ ở vùng Sandhills.
-
Sinh viên đại học Stanford phát triển kính AI nhắc đáp án cho người nói Nhóm sinh viên tại Đại học Stanford phát triển kính Rizz GPT với khả năng lắng nghe cuộc hội thoại của người đeo và gợi ý câu trả lời. -
Nước bọt loài dơi hút máu có tác dụng điều hòa huyết áp Theo nhóm khoa học quốc tế, trong nước bọt loài dơi Diphylla ecaudata có một loại peptide mới với tác dụng điều hòa huyết áp. -
Loài nhện phát triển nọc độc để tự vệ trong mùa giao phối Nhện mạng phễu, một trong những loài nhện độc nhất thế giới, có nọc độc tiến hóa để giúp chúng vượt qua hành trình tìm kiếm bạn tình đầy nguy hiểm. -
Đây chính là đế chế thúc đẩy Trung Quốc xây Vạn lý Trường thành Dựa vào phân tích ADN, các nhà nghiên cứu phát hiện nhiều đặc điểm xã hội của đế chế Hung Nô từng nhiều lần xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc cổ đại. -
Nghiên cứu đầu tiên chứng minh cá mập cảm nhận từ trường để định hướng Các nhà khoa học tin rằng cá mập, cũng giống như rùa biển và một số loài động vật dưới nước, có thể xác định vị trí và tự định hướng dựa trên từ trường mà chúng cảm nhận được ở dưới lòng đại dương. -
Nghiên cứu xác nạn nhân virus H1N1 Các nhà khoa học thuộc Bệnh viện hoàng gia London (Anh) sẽ khai quật và nghiên cứu xác ngài Mark Sykes - nhà ngoại giao người Anh, qua đời năm 1919 - nhằm tìm ra phương pháp ngăn chặn nguy cơ đại dịch cúm gia cầm toàn cầu. -
Vì sao vượn người chuyển sang đi bằng hai chân? Nhóm các nhà khoa học của Trường đại học Illinois ở Urbana - Cahmpaign (Mỹ), đứng đầu bởi TS Bryan Richmond, đã tiến hành so sánh các mẫu xương chậu và xương ống chân của năm giống người vượn tìm thấy ở các khu vực khác nhau tại châu Phi với xương chậu
Khoa học quân sự
Tại sao