-
Ngân hàng Thế giới: nông dân cần được bồi thường thỏa đáng Theo thông báo của Ngân hàng Thế giới (WB), tổ chức này đang hoàn tất kế hoạch cho chương trình hỗ trợ tài chính mới để có thể bắt đầu rót tiền (300-500 triệu USD) cho các nước nghèo nhằm hỗ trợ chống dịch cúm gia cầm trong vài tuần tới.
-
3 phó thủ tướng và 6 bộ trưởng đi chống dịch cúm Hôm qua (6-11), Chính phủ đã phân công các thành viên đi chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người, bắt đầu từ ngày 7 đến 15-11.
-
Không có văcxin ngừa H5N1 cho chim chóc Chim di trú được các nhà khoa học xem là thủ phạm mang virus H5N1 lây lan dịch cúm gia cầm, nhưng VN chưa có văcxin phòng ngừa cho chúng. Các khu du lịch nuôi dưỡng những loài chim quý hiếm với mục đích bảo tồn và phục vụ du khách đang lo ngại c
-
Thủ tướng chỉ đạo: Huy động nhiều lực lượng tham gia phòng chống dịch Ngày 10-11, Phó thủ tướng Vũ Khoan và đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang. Tiếp xúc với Phó thủ tướng, lãnh đạo Xí nghiệp gà giống Lạc
-
Cần phân biệt rõ giữa cúm thường và cúm H5N1 Ngày 12-11, đại diện Bộ Y tế cho biết: Hiện nay, tình dịch cúm gia cầm có nhiều diễn biến phức tạp, không ít người dân còn mơ hồ về những biểu hiện bệnh lý khi cơ thể bị nhiễm virus H5N1 từ gia cầm.
-
TP.HCM: cấm nuôi gia cầm như thế nào? Theo kế hoạch hành động đối phó với dịch cúm gia cầm, từ 15-11 trên địa bàn TP.HCM sẽ không còn bất kỳ cơ sở nào được phép nuôi gia cầm, kể cả những đơn vị nuôi tập trung có sự kiểm soát của thú y. Như vậy, những cơ sở đã và đang nuô
-
Thái Lan: cúm từ gia cầm lây cho người dễ dàng hơn Cúm gia cầm đã có thể "nhảy" từ gia cầm sang cơ thể người dễ dàng hơn trước. Các chuyên gia y tế Thái Lan đang lo ngại khả năng này vì có trường hợp nhiễm H5N1 mới nhất là một bé trai 18 tháng tuổi chưa từng tiếp xúc trực tiếp với gia cầm.