-
CO2 trong khí quyển cao kỷ lục trong vòng 2 triệu năm Nồng độ khí CO2 trung bình toàn cầu đã vượt qua mức 400 phần triệu (ppm), điều chưa từng xảy ra trong hai triệu năm gần đây.
-
CO2 tăng khả năng giữ nước Tiến sĩ Feike Dijkstra, chuyên gia ngành địa lý sinh vật thuộc Trường Đại học Sydney (Australia) và các cộng sự đã công bố phát hiện mới này trên tạp chí khoa học chuyên ngành Nature số ra đầu tháng 8 vừa qua.
-
Vỏ ốc hoá thạch giúp con người tìm ra nguyên nhân khiến Trái đất ngày càng ô nhiễm? Các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Northwestern, Mỹ thực hiện những nghiên cứu trên vỏ ốc hóa thạch nhằm tìm ra nguyên nhân làm Trái đất ngày càng ô nhiễm.
-
Sản xuất nhiên liệu máy bay từ khí thải công nghiệp Hãng hàng không Virgin Atlantic, Anh đã phát triển một loại nhiên liệu hàng không từ các loại khí thải công nghiệp với cam kết giảm một nửa lượng phát thải khí CO2 so với việc sử dụng nhiên liệu máy bay phản lực tiêu chuẩn.
-
Nạn axít hóa đe dọa nghiêm trọng môi trường biển Với tốc độ axít hóa như hiện nay, trong vài thập kỷ tới, sinh vật biển như san hô, động vật có vỏ như trai, sò có nguy cơ tuyệt chủng.
-
Nước “khô” và những ứng dụng đặc sắc Theo tờ Telegraph, “nước khô” trông giống chất bột trắng. Mỗi hạt nước khô chứa đựng một giọt nước có lớp vỏ bọc là silic điôxít (hợp chất của silic dưới dạng sa thạch). Thực tế, 95% nước khô là nước “ẩm ướt”.
-
Quốc đảo Thái Bình Dương có thể biến mất vì biến đổi khí hậu Các quốc gia Thái Bình Dương có thể thiệt hại từ 2,9-12,7% Tổng sản phẩm Quốc nội (GDP) vào năm 2100 vì những tác động của biến đổi khí hậu.