Canada
-
Khu bảo tồn vườn quốc gia SGang Gwaay - Canada Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Khu bảo tồn vườn quốc gia SGang Gwaay của Canada là Di sản văn hóa thế giới năm 1981.
-
Canada bắt đầu vẽ bản đồ đáy biển xung quanh Bắc Cực Canada bắt đầu sứ mệnh khoa học nhằm vẽ bản đồ đáy biển xung quanh Bắc Cực trong bối cảnh nước này nỗ lực tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này và vùng biển bao quanh trước Nga và các nước khác. -
Phát hiện phóng xạ Fukushima ở bờ biển Canada Các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện phóng xạ rò rỉ từ nhà máy Fukushima của Nhật Bản dọc bờ biển Bắc Mỹ.
-
Lũ lụt lớn tại Ấn Độ và Canada gây nhiều thiệt hại Giới chức Ấn Độ ngày 22/6 cho biết đã có ít nhất 560 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người mất tích ở miền bắc Ấn Độ do lũ lụt và lở đất sau đợt gió mùa gây mưa to và lũ quét cuối tuần trước. -
Thành phố Vancouver, Canada chật vật xử lý 20.000 con ngỗng Nhằm kiểm soát số lượng ngỗng đang phát triển mất kiểm soát, chính quyền thành phố Vancouver đang cân nhắc tiêu diệt khoảng 150 – 200 con ngỗng/năm. -
Nữ tuyển thủ Canada đeo thiết bị "lạ" trên cổ khi đá World Cup, đó là gì? Trong trận ra quân hòa Nigeria ở vòng chung kết World Cup nữ 2023, tiền vệ Rebecca Quinn của đội tuyển nữ Canada được nhìn thấy đã đeo một thiết bị 'lạ' trên cổ. -
Thiên thạch 10kg đâm xuống Canada có thể tạo nhiều mảnh vỡ Các nhà khoa học ước tính sẽ có từ hàng chục đến hàng trăm gram vật chất thiên thạch vượt qua khí quyển và rơi xuống mặt đất. -
Nhà vật lý hạt nhân nữ đầu tiên của Canada, được sánh ngang với Marie Curie Harriet Brooks (2/7/1876 - 17/4/1933) nổi tiếng với công trình nghiên cứu về sự biến đổi hạt nhân và hiện tượng phóng xạ. Bà là một trong những người đầu tiên phát hiện ra radon vào năm 1901. -
Mỹ tìm cách ngăn siêu lợn xâm nhập từ Canada Quần thể siêu lợn rất khó tiêu diệt ở Canada đe dọa tràn qua biên giới phía nam và các bang như Minnesota, North Dakota và Montana đang tìm cách ngăn chặn chúng xâm nhập. -
Phát hiện mảng kiến tạo cổ đại bên dưới Canada Các nhà khoa học ở Đại học Houston xác định tàn tích mảng kiến tạo biến mất cách đây 40 triệu năm, hiện nằm ở độ sâu hàng trăm kilomet bên dưới vùng Yukon.
Khoa học quân sự
Tại sao