Christopher Kenaley
- Đoạt giải Nobel nhờ ăn nhiều chocolate? Theo kết quả một nghiên cứu mới công bố thì các quốc gia tiêu thụ chocolate cũng là nước có nhiều người đạt giải Nobel hơn.
- Nghiên cứu dùng tia laser khai hỏa vũ khí Laser có thể hỗ trợ khai hỏa vũ khí hoặc kích nổ đầu đạn cho Lục quân Mỹ trong tương lai gần, sau khi các chuyên gia biểu diễn cách dùng tia laser để xếp những cấu trúc kim loại nhỏ xíu, giống như kiểu xếp hình origami của Nhật Bản.
- Sáng kiến xây ga tàu thẳng đứng Các ga tàu điện ngầm ở những thành phố lớn như London (Anh) và New York (Mỹ) theo truyền thống thường là các cấu trúc rộng lớn, giống như thánh đường.
- Khoa học chứng minh: Ở bẩn quá cũng gây béo phì Để nhà cửa bừa bãi, bụi bẩn - ngoài việc bạn dễ bị mắc các bệnh về hô hấp, dị ứng... thì tin được không, thói quen này còn khiến vòng eo của bạn phình to bất thường đấy!
- Thiên thể rơi xuống Trái đất, tiêu diệt hổ răng kiếm 13.000 năm trước Các nhà khoa học phát hiện bằng chứng cho thấy 13.000 năm trước, một thiên thể rơi xuống Trái Đất và tiêu diệt các loài thú kỷ băng hà như voi mamoth và hổ răng kiếm.
- Hiện tượng lạ: Nhỏ virus SARS-CoV-2 sống vào mũi, vẫn không mắc Covid-19 Hiện tượng lạ diễn ra trong đại dịch Covid-19: một số người dù tiếp xúc rất nhiều với ca dương tính nhưng không bị nhiễm dịch.
- Thứ sinh ra sự sống Trái đất xuất hiện ở 2 thiên thể khác Hai thiên thể bí ẩn đó là những "người anh em" của Sao Diêm Vương.
- Chúng ta đã biết déjà vu, nhưng có thể chưa biết jamais vu là gì? Jamais vu được đánh giá là một hiện tượng trái ngược với déjà vu, nhưng xảy ra ít hơn trong môi trường tự nhiên.
- Thẻ khắc lời nguyền 2.500 năm trong giếng cổ Các nhà khảo cổ học phát hiện 30 tấm thẻ ở đáy một chiếc giếng cổ đại, trên mặt mỗi tấm thẻ đều khắc lời nguyền dùng để ám hại người nhận.
- Nobel Kinh tế 2011 thuộc về hai người Mỹ Thomas J. Sargent và Christopher A. Sims - hai nhà khoa học người Mỹ đã được trao giải Nobel Kinh tế 2011 vì những nghiên cứu của họ về chính sách kinh tế vĩ mô.