Crew Space Transportation-100
-
Những công nghệ giúp NASA chinh phục sao Hỏa Trong kế hoạch đưa người lên sao Hỏa vào thập niên 2030 mang tên Journey To Mars, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vạch ra những công nghệ hỗ trợ có tiềm năng phát triển trong các thập kỷ tới.
-
NASA muốn phục hồi nơi chỉ huy chiến dịch chinh phục Mặt Trăng Trung tâm này là nơi điều khiển thành công tàu Apollo 11 trong chuyến thám hiểm mặt trăng đầu tiên của con người, với hai phi hành gia Neil Amstrong và Buzz Aldrin. -
Giải pháp "bè bong bóng" có thể giúp Trái đất hạ nhiệt Cụm "bong bóng" trôi nổi phía trên Trái đất để phản chiếu ánh sáng Mặt trời có thể giúp đảo ngược hiện tượng ấm lên toàn cầu.
-
Tàu vũ trụ của SpaceX đưa 4 phi hành gia về Trái đất thành công Tàu vũ trụ của SpaceX đưa 4 phi hành gia từ trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trở về Trái Đất thành công vào sáng sớm 2/5 (giờ địa phương). -
SpaceX phóng thành công tàu vũ trụ chở người lên trạm ISS Tên lửa Falcon 9 đưa tàu Crew Dragon lên quỹ đạo từ bệ phóng 39A ở Trung tâm Vũ trụ Kennedy của NASA ở Florida vào 2h22 ngày 31/5 theo giờ Hà Nội. -
Tỉ phú chạy đua đưa người vào không gian Hồi tháng 10 năm nay, ông Bezos từng quả quyết Blue Origin sẽ đưa du khách vào quỹ đạo "trong vòng 18 tháng tới". Các chuyến bay thử nghiệm có phi hành đoàn dự kiến bắt đầu vào năm 2018. -
Trải nghiệm độc đáo trên chuyến bay của SpaceX: Vừa tắm vừa ngắm vũ trụ Những vị khách tham gia chuyến bay của SpaceX sẽ có trải nghiệm tuyệt vời, ngay cả khi đi vệ sinh. -
Tàu SpaceX sắp chở phi hành gia vào vũ trụ lần đầu tiên Bob Behnken và Doug Hurley sẽ bay trên tàu Crew Dragon, đánh dấu lần đầu tàu vũ trụ Mỹ chở phi hành gia NASA lên trạm ISS từ năm 2011. -
Tập đoàn SpaceX phóng tàu vũ trụ đưa 4 nhà du hành lên ISS Tập đoàn công nghệ SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã phóng thành công tên lửa đẩy Falcon 9, đưa tàu vũ trụ Crew Dragon chở 4 nhà du hành lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). -
Airbus đang phát triển hệ thống "đánh chặn" Drone xung quanh sân bay Bộ phận nghiên cứu công nghệ Phòng thủ và Không gian của Airbus (Airbus Defence and Space) vừa giới thiệu hệ thống chống vật thể bay không người lái với khoảng cách từ 5-10km.
Khoa học quân sự
Tại sao