Dân số
-
Người Việt sống thọ thứ 56 thế giới Với tuổi thọ trung bình người dân 75,6, Việt Nam xếp thứ 56 trong số 138 nền kinh tế được Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp hạng sống thọ.
-
Các nhà khoa học “điều tra dân số” đại dương như thế nào? Theo kết quả Cuộc điều tra dân số về đời sống biển năm 2010 (Census of Marine Life) vừa công bố, các nhà khoa học cho biết có hơn 230.000 loài sinh vật đang sinh sống trong lòng các đại dương -
Chúng ta đang bị ô nhiễm ánh sáng Những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của ánh sáng nhân tạo gồm Singapore, Kuwait và Qatar. Các nước như Chad, Cộng hòa Trung Phi và Madagascar ít chịu ảnh hưởng của ô nhiễm ánh sáng nhất.
-
"Quái vật lửa" đang ngủ ở Đông Nam Á từng khiến loài người ngừng phát triển Nhóm nghiên cứu quốc tế đã tìm ra nguyên nhân bất ngờ đằng sau sự tắc nghẽn dân số của loài người giai đoạn 60.000- 100.000 năm trước. -
Tỷ lệ phân bố nhóm máu tại các châu lục trên thế giới Trong số 7,9 tỷ người sống trên thế giới, trải khắp 195 quốc gia và 7 châu lục, nhóm máu phổ biến nhất là O+ với hơn 39% dân số thế giới. -
Sứa không thể "xâm lăng" địa cầu Sứa đang vào mùa sinh sôi nảy nở trên khắp các đại dương, nhưng đó chỉ là hoạt động theo chu kỳ và khó có khả năng đe dọa loài người. -
Con người đang có nguy cơ tuyệt chủng vì nguy cơ vô sinh gia tăng tới 60% Hiện tại, dân số thế giới là 7 tỉ người. Chúng ta là một trong những giống nòi đông nhất thế giới, nên cũng khó lòng tưởng tượng được loài người có thể đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng như thế nào. -
Gene "ích kỷ" ở người chứa mầm mống của sự hủy diệt nhân loại Sự thiếu sót trong gene người khiến nhân loại tiếp tục sinh đẻ bất chấp Trái Đất sắp không nuôi dưỡng nổi số dân khổng lồ đang gia tăng chóng mặt. -
Trái đất đang dần bị hủy diệt do chính sự cẩu thả của con người Cứ đà này, không lâu nữa Trái đất sẽ bị diệt vong trước khi chúng ta tìm ra một hành tinh nào đó có thể chứa chấp chúng ta. -
Điều kỳ lạ đang xảy ra với gần 1.000 thành phố Trung Quốc Gần 1/3 các thành phố Trung Quốc đang phải đối mặt với thử thách lớn của sự “thu nhỏ”, theo một nghiên cứu mới công bố của một trường đại học Trung Quốc.
Khoa học quân sự
Tại sao